TP.HCM: Lần đầu tiên tổ chức tiếp xúc cử tri trực tuyến

Nhật Linh
Nhật Linh
08/05/2021 13:59 GMT+7

Do tình hình dịch Covid-19 , hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 9 được tổ chức trực truyến tại 12 điểm cầu trên địa bàn Q.7 (TP.HCM).

Sáng 8.5, Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.7 (TP.HCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 9 (Q.4, Q.7, H.Nhà Bè và H.Cần Giờ). Trong 12 điểm cầu trực tuyến, điểm cầu chính đặt tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Q.7.
Đơn vị bầu cử số 9 gồm 5 ứng cử viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV gồm: ông Lê Hoài Nam (Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM); ông Trần Lưu Quang (Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng); ông Dương Văn Thăng (thiếu tướng, Phó chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án quân sự TƯ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng TAND tối cao, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tòa án quân sự TƯ); ông Lâm Đình Thắng (Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM) và bà Nguyễn Trần Phượng Trân (Thành ủy viên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM).

Cử tri tại điểm cầu Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Q.7 bày tỏ mong mỏi chọn được người đại biểu có đức có tài

NHẬT LINH

Qua báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.7, sau khi niêm yết danh sách người ứng cử và chương trình hành động, có hơn 900 lượt cử tri có ý kiến gửi gắm đến người ứng cử. Trong đó, riêng bà Nguyễn Trần Phượng Trân nhận được hơn 200 lượt cử tri có ý kiến, với 178 ý kiến liên quan đến tổ chức hoạt động của Hội LHPNVN.
Tại hội nghị, 5 ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến cử tri. Tổng cộng có 15 cử tri đã phát biểu trực tiếp tại hội nghị. Các ý kiến ghi nhận tại buổi tiếp xúc liên quan đến các nội dung về chống ngập nước, quy hoạch sông rạch, giao thông; Công tác đổi mới chương trình giáo dụcphòng chống xâm hại trẻ em tại trường học; Nhóm vấn đề liên quan đời sống thiết thực của người dân về vấn đề môi trường, cây xanh; Nhóm các ý kiến liên quan nhóm người dân ít có điều kiện tiếp cận với các chính sách như phụ nữ đơn thân, người khuyết tật…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.