TP.HCM kỷ luật hàng trăm đảng viên

07/01/2021 08:24 GMT+7

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM Dương Ngọc Hải cho biết trong năm 2020, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức Đảng và 337 đảng viên.

Ngày 6.1, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó, Quy định 1374 là về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

TP.HCM đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng, 337 đảng viên

Báo cáo tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Dương Ngọc Hải cho biết trong năm 2020, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức Đảng và 337 đảng viên (giảm so với năm 2019); trong đó Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 3 đảng viên, cấp ủy các cấp kỷ luật 4 tổ chức Đảng và 334 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ.
Ngoài ra, UBKT Thành ủy và UBKT các cấp trong năm 2020 cũng đã kỷ luật đối với 173 đảng viên vi phạm. Về nguyên nhân dẫn đến kỷ luật, ông Hải cho biết các vi phạm chủ yếu do thực hiện không đúng quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định về công tác cán bộ, quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng…
Về thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, UBKT Thành ủy cho biết trong 3 năm qua, đã tiếp nhận 8.952 thông tin từ người dân, báo chí... Qua đó, đã xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với 9 tổ chức Đảng và 357 đảng viên (khiển trách 216, cảnh cáo 109, cách chức 18, khai trừ 14 trường hợp); đồng thời xử lý về mặt chính quyền đối với 406 trường hợp, chuyển cơ quan pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự 5 trường hợp.
Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, đánh giá Quy định 1374 nói trên là công cụ hiệu quả, giúp lắng nghe thông tin từ người dân phản ánh về cán bộ, đảng viên; qua đó có tác dụng răn đe, người tốt thì tin tưởng, người không tốt thì lo lắng. Khi tiếp nhận thông tin cần hết sức tỉnh táo giải quyết, đồng thời áp dụng công nghệ để xử lý các thông tin nhanh chóng. Trong năm 2021, TP.HCM sẽ đánh giá lại việc thực hiện quy định này để điều chỉnh, bổ sung cho sát với thực tiễn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.