TP.HCM kiến nghị áp điều kiện kinh doanh dịch vụ 'nhạy cảm'

Đình Phú
Đình Phú
17/07/2018 08:38 GMT+7

Ngày 16.7, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM báo cáo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP về công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

Sở kiến nghị bổ sung một số ngành nghề kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để phát sinh tệ nạn vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của luật Đầu tư năm 2014.
Sở cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung điều 27, 28 của luật Doanh nghiệp năm 2014 về nội dung thẩm định, xác minh và lấy ý kiến của chính địa phương đối với tình hình hoạt động của ngành nghề kinh doanh dịch vụ trước đây đã được cấp phép và đang hoạt động, tránh tình trạng chủ cơ sở khi bị xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực tệ nạn xã hội nhiều lần dễ dàng thay tên, đổi chủ để né tránh việc đóng phạt...
TP.HCM hiện có hơn 8.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội ký bản cam kết, trong đó hơn 4.500 cơ sở lưu trú; hơn 1.600 nhà hàng có tiếp viên nữ; 544 cơ sở karaoke, ghi âm trên nền nhạc, hát với nhau; 34 cơ sở vũ trường, bar, công ty giải trí biến tướng thành bar; 792 quán cà phê đèn mờ, cà phê DJ, cà phê giải khát có tiếp viên nữ; 480 cơ sở massage…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.