TP.HCM khởi tố hơn 6.000 vụ án kinh tế

26/12/2020 06:54 GMT+7

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong 10 năm, TP.HCM phát hiện, xử lý gần 17.000 vụ vi phạm về kinh tế, qua đó khởi tố điều tra 6.071 vụ với 3.619 bị can, xử lý hành chính 10.240 vụ.

Ngày 25.12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Tội phạm về ma túy đang ngày càng phức tạp, biến tướng như thế nào?

Báo cáo tại hội nghị, thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong 10 năm, TP.HCM phát hiện, xử lý gần 17.000 vụ vi phạm về kinh tế, qua đó khởi tố điều tra 6.071 vụ với 3.619 bị can, xử lý hành chính 10.240 vụ. Từ năm 2010 đến nay, Công an TP.HCM đã phát hiện, điều tra, xử lý 235 vụ với tổng tài sản tham nhũng bị thất thoát, chiếm đoạt phải thu hồi gần 1.500 tỉ đồng, đã thu hồi trong giai đoạn điều tra hơn 734 tỉ đồng (gần 49%). Cũng trong 10 năm, trên địa bàn TP xảy ra 51.123 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra 35.669 vụ, triệt phá 9.525 băng nhóm hoạt động tội phạm, đang tập trung truy bắt 2.870 đối tượng truy nã.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao những kết quả quan trọng trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 48 năm 2010 của Bộ Chính trị như: phạm pháp hình sự được kéo giảm 24%, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm ma túy, mại dâm, cờ bạc; tỷ lệ phá án nghiêm trọng đạt trên 90%... Về giải pháp thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị ngành công an cần kết hợp nhuần nhuyễn các biện pháp đấu tranh, đảm bảo đúng pháp luật nhưng vẫn có tính nhân văn. Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong xây dựng lực lượng công an để hạn chế sai phạm, làm cho đội ngũ trong sạch, liêm khiết.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.