TP.HCM huy động trực thăng ứng cứu trong các sự cố

02/07/2015 17:52 GMT+7

(TNO) Đối với tai nạn trên biển; sự cố tràn dầu; cháy nổ nhà cao tầng, khu chế xuất, khu công nghệ cao, đường ống dẫn khí, kho xăng dầu; sập nhà cao tầng, công trình xây dựng, công trình ngầm; tai nạn máy bay... sẽ huy động thêm trực thăng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

(TNO) Đối với tai nạn trên biển; sự cố tràn dầu; cháy nổ nhà cao tầng, khu chế xuất, khu công nghệ cao, đường ống dẫn khí, kho xăng dầu; sập nhà cao tầng, công trình xây dựng, công trình ngầm; tai nạn máy bay...  sẽ huy động thêm trực thăng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

TP.HCM sẽ huy động trực thăng ứng cứu các sự cố - Ảnh: TNO
Ngày 2.7, UBND TP.HCM ban hành quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố. 
Theo đó, đối với tai nạn tàu, thuyền trên biển; sự cố tràn dầu; sự cố cháy nổ, cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà máy, xí nghiệp, đường ống dẫn khí, kho xăng dầu; sự cố sập đổ nhà cao tầng, công trình xây dựng, công trình ngầm; tai nạn máy bay xảy ra tại thành phố; bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, xả lũ, mưa lớn, lốc xoáy, sự cố vỡ đê bao, bờ bao; sự cố cháy rừng... sẽ được huy động thêm máy bay trực thăng tham gia cứu hộ, cứu nạn.
Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ bao gồm các sở ngành, quận, huyện, cơ quan chức năng, trong đó lực lượng quân đội, công an làm nòng cốt.
Quy chế quy định các cấp, các ngành triển khai lực lượng, vật tư, phương tiện để tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người, tài sản, công trình, nhà ở ngay khi xảy ra sự cố thiên tai, tai nạn, thảm họa. Ưu tiên cứu người bị nạn, thực hiện sơ cứu ban đầu và kịp thời chuyển lên tuyến trên điều trị. Chủ động phối hợp với các tỉnh giáp ranh, đặc biệt là các khu vực ven biển, ven sông tích cực tìm kiếm người mất tích.
Các sở, ngành, quận - huyện, phường - xã, thị trấn, đặc biệt là các cơ quan chuyên trách làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ phải thực hiện chế độ trực ban 24/24 giờ khi xảy ra sự cố thiên tai, tai nạn, thảm họa để triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ kịp thời và hiệu quả.
Người nào có hành vi, vi phạm quy định về công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cản trở các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hoặc lợi dụng công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ để xâm hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.