TP.HCM: Hỗn chiến ở quán Tôm Càng Sông, một người bị đâm tử vong

26/12/2019 19:59 GMT+7

Nhóm của Luân đến quán Tôm Càng Sông đòi nợ thì xảy ra hỗn chiến với nhóm nhân viên của quán. Luân bị nhóm đối phương dùng dao đâm 6 nhát.

Ngày 26.12, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đang lập hồ sơ điều tra vụ hỗn chiến làm Nguyên Hữu Luân (26 tuổi, ngụ đường Võ Duy Ninh, P.22, Q.Bình Thạnh) tử vong.
Khoảng 2 giờ 15 ngày 25.12, Trần Hoàng Minh (35 tuổi, ngụ KP6, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) cùng Luân và 4 người bạn đến quán Tôm Càng Sông (đường Nguyễn Cữu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú) gặp Nguyễn Minh Long (30 tuổi, quê Tiền Giang; ngụ đường Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q.12) để đòi nợ 10 triệu đồng.
Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Nhóm của Long, là nhân viên của quán, chạy xuống bếp lấy dao đâm và chém Luân 6 nhát. Luân được mọi người chở đi cấp cứu nhưng tử vong tại Bệnh viện Q.Tân Phú.
Qua trích xuất camera, Công an P.Tân Sơn Nhì nghi vấn Mai Trí Tâm (37 tuổi, quê Đồng Nai; ngụ đường Trần Văn Giàu, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh) là người đã chém Luân. Hiện Công an P.Tân Sơn Nhì đã lập hồ sơ chuyển Đội điều tra tổng hợp Công an Q.Tân Phú điều tra vụ hỗn chiến trong lúc đòi nợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.