TP.HCM: Hóc Môn kêu gọi đầu tư vào 23 khu đất rộng hơn 2.600 ha

23/09/2020 19:33 GMT+7

Theo UBND H.Hóc Môn (TP.HCM), 23 khu đất được kêu gọi đầu tư rộng hơn 2.624 ha, hầu hết là đất nông nghiệp, có giá trị tiềm năng theo quy hoạch, thuận lợi về mặt kết nối giao thông.

Ngày 23.9, UBND H.Hóc Môn cho biết sẽ tổ chức hội nghị giới thiệu quy hoạch và mời gọi đăng ký đầu tư trên địa bàn huyện vào sáng ngày 29.9 tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM).
Hội nghị là cơ hội để H.Hóc Môn cung cấp đầy đủ thông tin về 23 khu vực thuốc quỹ đất mời gọi đầu tư trên địa bàn huyện, cũng như định hướng quy hoạch của huyện trở thành quận trong thời gian tới.
23 khu đất mà H.Hóc Môn kêu gọi đầu tư hầu hết là đất nông nghiệp, nhưng không có hoạt động sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, với tổng diện tích hơn 2.624 hecta đất có giá trị tiềm năng theo quy hoạch, thuận lợi về mặt kết nối giao thông.

Các khu đất mà H.Hóc Môn (TP.HCM) kêu gọi đầu tư hầu hết là đất nông nghiệp.

Ảnh: Sỹ Đông

UBND H.Hóc Môn cho biết sẽ công khai, minh bạch toàn bộ thông tin liên quan tới vị trí mời gọi đầu tư.
Để biến mục tiêu phát triển lên quận trong 5 - 10 năm tới, H.Hóc Môn cam kết sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, Hóc Môn cũng cung cấp thông tin về kế hoạch đầu tư, phát triển mạng lưới giao thông, định hướng và tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của khu vực Tây Bắc TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.