TP.HCM hoàn thành chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 với hơn 838.000 người được tiêm

Duy Tính
Duy Tính
30/06/2021 22:50 GMT+7

Chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 đã hoàn thành vào cuối này 30.6. Tổng số người được tiêm là 838.394; có hơn 110.000 người phải hoãn tiêm sau khám sàng lọc.

Nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, cho biết, tính đến 21 giờ ngày 30.6, TP.HCM đã tiêm được 838.394 liều vắc xin Covid-19 (838.394 người được tiêm)
Trong đó có gần 526.125 người được tiêm ở các điểm tiêm cộng đồng, 312.269 người tiêm ở khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.
Đã có hơn 111.000 người hoãn tiêm vắc xin Covid-19 sau khám sàng lọc và 781 người có phản ứng sau tiêm 30 phút.
Như vậy, chiến dịch tiêm 836.000 liều vắc xin Covid-19 của TP.HCM khởi động từ ngày 19.6, đồng loạt tiêm từ ngày 21.6 (trong khoảng 10 ngày), đến nay đã hoàn thành.

Sở Y tế TP.HCM gặp khó khăn khi tiếp cận vắc xin Covid-19

Lãnh đạo ngành y tế TP.HCM sẽ tiếp tục khám cho những người hoãn tiêm đợt này (do mắc các bệnh lý...) để tiếp tục tiêm tại các bệnh viện…
Trước đó, Bộ Y tế phân bổ cho TP.HCM 836.000 liều vắc xin Covid-19. Trong đó, 786.000 liều dùng tiêm cho các đối tượng thuộc Nghị quyết 21 và 50.000 liều thuộc đối tượng bộ đội, công an trên địa bàn TP.HCM.
Trong lần tiêm này, TP.HCM còn tiêm cho các đối tượng, như: người cung cấp dịch vụ thiết yếu, giáo viên, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chế xuất…
TP.HCM đã tổ chức hàng trăm điểm tiêm chủng với hơn 1.000 bàn tiêm, hơn 5.000 nhân viên y tế, xe cấp cứu, đội cấp cứu. Đặc biệt chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 có sự tham gia của các đơn vị y tế tuyến T.Ư và tư nhân.
TP.HCM chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 là "tiêm tới đâu, an toàn tới đó".

Bản tin Covid-19 ngày 30.6: Thêm 450 bệnh nhân mới, dịch bệnh đã len vào nơi xung yếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.