TP.HCM hoạch định chiến lược phát triển

Trác Rin
Trác Rin
28/12/2019 20:08 GMT+7

Chiều 28.12, Thành uỷ TP.HCM tổ chức hội nghị công bố dự thảo lần 1 lấy ý kiến người dân về báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần 11 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Theo dự thảo báo cáo, TP.HCM đặt mục tiêu giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước với 24 chỉ tiêu phát triển, trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm khoảng 8,5%, duy trì tỷ trọng ngành dịch vụ trong GRDP trên 60%; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 8.500 USD/người; trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 700.000 lao động (bình quân 140.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%...
Dự thảo báo cáo cũng nêu kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đạt những con số khả quan.
Trong đó, kinh tế thành phố tăng trưởng khá và ổn định, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân đạt 8,3%/năm. Lực lượng lao động 4,7 triệu người. Tỷ trọng kinh tế TP.HCM trong kinh tế cả nước tiếp tục tăng, đến năm 2020 chiếm hơn 22% GDP cả nước, khẳng định là đầu tàu kinh tế của khu vực và cả nước.

Trong những năm qua, đô thị TP.HCM liên tục phát triển, vươn tầm cao

NGUYỄN VĂN HẢI

Khả năng tự phát hiện tham nhũng chưa cao

Bên cạnh đó, trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí còn có một số bất cập như: phát hiện tham nhũng còn hạn chế, số vụ việc phát hiện còn ít so với tình hình; việc xử lý còn kéo dài, thu hồi tài sản đạt kết quả thấp; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ chưa thực hiện thường xuyên; khả năng tự phát hiện tham nhũng trong đơn vị chưa cao.
Khắc phục những tồn tại này, TP.HCM đặt mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn năm 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, là tăng cường xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của người dân.

Ngoài những khu vực hoàn chỉnh hạ tầng đô thị, nhiều nơi ở TP.HCM vẫn đối mặt ngập nước vào mùa mưa

ĐẬU TIẾN ĐẠT

TP.HCM cũng sẽ tập trung phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Đặc biệt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.