TP.HCM: Hiếp dâm bé gái 10 tuổi, nam thanh niên 19 tuổi lãnh 18 năm tù

27/11/2019 19:50 GMT+7

Thấy bé N. đang ở phòng trọ xem tivi một mình, Nguyễn Văn Dũng đã thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Ngày 27.11, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (19 tuổi, ngụ Kiên Giang) 18 năm tù về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dũng sống tại nhà trọ ở H.Hóc Môn (TP.HCM) cùng với cô ruột là bà P. và ông T. (sống như vợ chồng với bà P.). Ông T. có một con gái riêng là bé N. (10 tuổi).
Khoảng 18 giờ ngày 17.5.2018, Dũng đi về phòng trọ và kêu bé N. mở cửa cho mình vào. Sau khi vào phòng, Dũng theo bé N. lên gác nằm xem tivi. Lúc này, chỉ có Dũng và bé N. ở phòng trọ, nên Dũng đã nảy sinh ý định giao cấu với bé N.
Sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, Dũng đi xuống gác, vào nhà vệ sinh giặt đồ, tắm rửa.
Khoảng 5 - 10 phút sau, ông T. chở bà P. đi làm về. Ông T. lên gác thì thấy bé N. không mặc áo và mặc quần trái nên nghi ngờ. Ông T. hỏi thì Dũng không thừa nhận, đến khi ông T. dọa báo công an giải quyết thì Dũng lấy dao dọa cắt vào tay, rồi lấy xe máy bỏ đi.
Rạng sáng 18.5.2018, Dũng quay lại phòng trọ lấy đồ để về nhà ở Kiên Giang. Sau đó, ông T. đến công an trình báo vụ hiếp dâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.