TP.HCM: Hàng chục xe chở bệnh nhân Covid-19 nối đuôi nhau trước cổng Bệnh viện dã chiến số 2

06/07/2021 20:06 GMT+7

Hàng chục xe chở hàng trăm bệnh nhân Covid-19 chờ cả giờ đồng hồ để đưa bệnh nhân vào Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid -19 số 2, tài xế, nhân viên y tế chờ đợi trong mệt mỏi.

Chiều tối 6.7, hàng chục xe cấp cứu, xe khách chuyên dụng chở bệnh nhân Covid-19 đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2 tại chung cư tái định cư đường B, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM.
Tổng cộng 50 phương tiện, gồm: xe cấp cứu, xe khách chuyên dụng loại 16 chỗ, 45 chỗ đậu dài khoảng 500 m.

Xe nối đuôi nhau chờ

ẢNH: ĐỘC LẬP

Từ 18 giờ đến 19 giờ, chỉ mới có 2 xe đưa được bệnh nhân xuống để vào bệnh viện. Nhiều nhân viên y tế và bệnh nhân đều tỏ ra mệt mỏi

Nhiều trẻ em theo gia đình đi cách ly, điều trị

ẢNH: ĐỘC LẬP

Bản tin Covid-19 ngày 6.7: “Bão tố” 1.029 ca bệnh ngay trước ngày thi tốt nghiệp THPT

Trước đó, ngày 5.7, Sở Y tế TP.HCM cho biết TP.HCM vừa triển khai Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2.

Nằm ngả lưng ra vỉa hè vì quá mệt mỏi

ẢNH: ĐỘC LẬP

Chung cư tái định cư nằm trên đường B, P.Tân Thới Nhất, Q.12 được chọn làm Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2, ước tính có khoảng 2.500 giường.
Ngày 6.7, các lực lượng y tế, hậu cần vẫn tiếp tục được điều về Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2.

Chờ cả giờ, hàng xe vẫn chưa nhúc nhích

ẢNH: ĐỘC LẬP

Một cơ sở khác của Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2 tại TP.Thủ Đức cũng đã được lên kế hoạch có được từ 10.000 - 15.000 giường điều trị bệnh nhân Covid-19 của TP.HCM.

Người lớn bế trẻ con tra ngoài xe để hít thở

ẢNH: ĐỘC LẬP

13 bệnh viện điều trị Covid-19 hiện tại ở TP.HCM, gồm: Bệnh viện dã chiến Củ Chi (300 giường); Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi (500 giường); Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ (600 giường); Bệnh viện điều trị Covid-19 Bình Chánh (500 giường); Bệnh viện điều trị Covid-19 Thủ Đức (1.000 giường); Bệnh viện điều trị Covid-19 Phạm Ngọc Thạch (500 giường); Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương (1.000 giường); Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (100 giường); Bệnh viện Nhi Đồng 2 (60 giường); Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (400 giường); Bệnh viện Chợ Rẫy (40 giường hồi sức, có thể mở rộng lên 100 giường). Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 và Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2. 

Nhân viên y tế, bệnh nhân đều mệt mỏi

ẢNH: ĐỘC LẬP

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 và Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2 là 2 bệnh viện chuyên tiếp nhận bệnh nhân không có triệu chứng, bệnh nhân nhẹ. 

Số ca Covid-19 trong cộng đồng ở TP.HCM tăng từng ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.