TP.HCM, Hà Nội dẫn đầu về số xe vi phạm tốc độ

20/12/2014 07:37 GMT+7

(TNO) Theo tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam ngày 19.12, trong tháng 11.2014, số lượng xe vi phạm quy định về tốc độ cao nhất tập trung ở TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng…

(TNO) Theo tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam ngày 19.12, trong tháng 11.2014, số lượng xe vi phạm quy định về tốc độ cao nhất tập trung ở TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng…

Cụ thể, TP.HCM là nơi có số lượt xe vi phạm tốc độ cao nhất: 576.632 xe, trong đó có hơn 30.144 xe vi phạm tốc độ quy định từ 20 - 35 km/giờ; 1.760 xe vượt tốc độ quy định 35 km/giờ. Tổng số lượt xe vi phạm lũy kế 11 tháng ở TP.HCM lên hơn 4,23 triệu.
Đứng thứ hai là Hà Nội với tổng số 201.383 xe vi phạm, lũy kế đến tháng 11.2014 là 766.894 xe. Hải Phòng đứng thứ ba với 151.185 xe vi phạm, 613.225 xe vi phạm trong 11 tháng.
Tỉnh Bắc Ninh có số lượt xe vi phạm tốc độ thấp nhất: 2.677 xe trong tháng 11 và 73.776 xe trong cả 11 tháng.
Cũng theo Tổng cục Đường bộ, trong tháng 11, các địa phương đã xử lý thu hồi phù hiệu hoặc đình chỉ khai thác tuyến 1 tháng với 248 xe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.