TP.HCM: Gỡ phong tỏa lô C chung cư Bộ Công an có ca nghi nhiễm Covid-19

Ngọc Lê
Ngọc Lê
09/06/2021 20:25 GMT+7

Sau nhiều giờ đồng hồ phong tỏa do có ca nghi nhiễm Covid-19 tại lô C chung cư Bộ Công an (TP.Thủ Đức), lực lượng chức năng quyết định gỡ phong tỏa tại lô này.

Lúc 9 giờ sáng nay, 9.6, lô C chung cư Bộ Công an (P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) tạm thời được phong tỏa do có ca nghi nhiễm Covid-19 ở tầng 14, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng quyết định tạm thời gỡ phong tỏa, cuộc sống người dân lại trở về bình thường.

Tối 9.6: Thêm 60 ca mắc Covid-19, TP.HCM 20 bệnh nhân mới

Tối nay, 9.6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 P.An Khánh cho biết đã quyết định tạm thời gỡ phong tỏa tại Block C chung cư Bộ Công an vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.
Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 P.An Khánh, hiện các căn hộ tầng 14 lô C, đã được đơn vị y tế lấy xét nghiệm vào chiều cùng ngày, đồng thời tuân thủ cách ly tại nhà dưới sự giám sát của Ban quản lý chung cư. Các căn hộ ở tầng khác, vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ Tướng Chính phủ và tuân thủ biện pháp phòng dịch.

Lô C sau khi được gỡ phong tỏa

Ảnh: Ngọc Lê

Bản tin Covid-19 ngày 9.6: Diễn biến mới đáng lo ngại ở TP.HCM

Như Thanh Niên đưa tin, 9 giờ sáng 9.6, ngay sau khi có thông tin về trường hợp nghi nhiễm Covid-19 (chưa được công bố) tại lô C chung cư Bộ Công an (P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), lực lượng chức năng đã giăng dây, dán biển thông báo phong tỏa tại lô C chung cư này, nhằm đảm bảo việc truy vết.
Ca nghi nhiễm Covid-19 ở lô C là nhân viên Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Thiên Tú FN ở tòa nhà Phan Khang, số 1 Hoàng Việt, Q.Tân Bình (nơi liên quan chuỗi lây nhiễm tại điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng) .
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.