TP.HCM giải quyết đến 14 triệu hồ sơ hành chính mỗi năm

Đình Phú
Đình Phú
30/03/2019 16:19 GMT+7

Với 14 triệu hồ sơ hành chính mỗi năm, TP.HCM là địa phương có nhiều hồ sơ hành chính giải quyết nhất so với 62 tỉnh, thành còn lại trên cả nước.

Ngày 30.3, thông tin từ UBND TP.HCM cho biết sau khi Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2018, TP.HCM lên kế hoạch nâng cao chỉ số PCI năm 2019.

Theo đó, từ vị trí thứ 8 trong số 63 tỉnh, thành trong cả nước năm 2018, TP.HCM phấn đấu PCI năm 2019 vào top 5.

Theo UBND TP.HCM, để vào top 5, TP.HCM tiếp tục cải thiện 10 chỉ số thành phần PCI như tính minh bạch (năm 2018 đạt 6,28 điểm, tăng so với 6,16 điểm của năm 2017), chi phí không chính thức (năm 2018 đạt 5,50 điểm, tăng so với 4,97 điểm của năm 2017), cạnh tranh bình đẳng (năm 2018 đạt 5,71 điểm, tăng so với 4,43 điểm của năm 2017), tính năng động của chính quyền (năm 2018 đạt 5,45 điểm, tăng so với 5,26 điểm của năm 2017); tâp trung nâng cao các chỉ số gia nhập thị trường (năm 2018 đạt 7,31 điểm, giảm so với 7,44 điểm của năm 2017), dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (năm 2018 đạt 7,64 điểm, giảm so với 7,82 điểm của năm 2017)…

Năm 2019 là năm chủ đề cải cách hành chính của TP.HCM, bởi 1 năm TP.HCM phải giải quyết đến khoảng 14 triệu hồ sơ hành chính (khoảng 15.000 hồ sơ/ 1 giờ). Với lượng hồ sơ này, TP.HCM là địa phương có nhiều hồ sơ hành chính giải quyết nhất so với 62 tỉnh, thành còn lại trên cả nước.

TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước ĐẬU TIẾN ĐẠT
Hiện TP.HCM có khoảng hơn 13 triệu người sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn TP.HCM.
Trong nhiều năm qua, TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp hơn 20% GDP quốc gia, khoảng 30% tổng thu ngân sách nhà nước. Riêng năm 2018, TP.HCM thu ngân sách khoảng 380.000 tỉ đồng, dự toán thu 2019 lên đến xấp xỉ 400.000 tỉ đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.