TP.HCM: Giả vờ mua thịt để trộm tiền, bị người bán thịt heo bắt giữ

07/04/2021 16:38 GMT+7

Giả vờ vào mua thịt rồi lấy trộm cọc tiền, một người đàn ông bị người phụ nữ bán thịt heo bắt giao cho công an.

Ngày 7.4, Công an Q.12 (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai với Đỗ Thanh Bình (55 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) để điều tra, làm rõ vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn. Bình trộm tiền của chủ sạp bán thịt heo thì bị phát hiện. 
Theo thông tin ban đầu, trưa 5.4, bà N.T. H. (44 tuổi, ngụ P. Tân Hưng Thuận, Q.12) đang bán thịt heo ở sạp trên đường Đông Hưng Thuận 2 (P.Tân Hưng Thuận) thì Bình đi tới giả vờ mua thịt heo. Lợi dụng lúc chị H. sơ hở, Bình lấy trộm cọc tiền để trong hộc tủ nhưng bị nạn nhân phát hiện, bắt giữ giao cho công an.
Theo điều tra ban đầu, cọc tiền mà Bình trộm là 8,1 triệu đồng. Công an đang làm rõ vụ trộm tiền để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.