TP.HCM đưa bến xe buýt mới phục vụ người dân dịp lễ 30.4, 1.5

27/04/2018 17:41 GMT+7

TP.HCM đưa 2 bến xe buýt mới là Tân Quy và An Nhơn Tây vào phục vụ người dân nhân dịp lễ 30.4 và 1.5.

Ngày 27.4, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (gọi tắt là Trung tâm) cho biết 2 dự án cải tạo và xây dựng Bến xe buýt Tân Quy và Bến xe buýt An Nhơn Tây (thuộc H.Củ Chi, TP.HCM) đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ người dân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2018) và Ngày Quốc tế Lao động (01.5.1886).
Ngày 12.01.2018, Trung tâm đã tiến hành khởi công xây dựng công trình “Cải tạo bến xe buýt Tân Quy” với kinh phí 1,9 tỉ đồng, có tổng diện tích xây dựng 1.156m2 tại gần giao lộ đường Tỉnh Lộ 8 và đường Sen Hồng (thuộc X.Trung An, H.Củ Chi). Cùng ngày, Trung tâm cũng khởi công xây dựng công trình “Xây dựng bến xe buýt An Nhơn Tây” với tổng diện tích xây dựng 600m2 tại đường An Nhơn Tây (Thuộc X.An Nhơn Tây, H.Củ Chi).
Trước đó, ngày 26.4, đại diện Trung tâm cho biết sẽ miễn phí vé xe buýt cho người dân đến đầu mối giao thông chính như các bến xe liên tỉnh (Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương,...), Ga đường sắt Sài Gòn, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất trong dịp lễ 30.4 và 01.5, nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các khu vực này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.