TP.HCM đồng loạt tổ chức tiêm vắc xin Covid-19

Duy Tính
Duy Tính
21/06/2021 06:42 GMT+7

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã được Bộ Y tế cấp 4 đợt vắc xin Covid-19 , trong đó đợt 4 có 836.000 liều (dự kiến sẽ tiêm xong vào khoảng ngày 27.6).

Dự kiến hôm nay (21.6), TP.HCM triển khai đồng loạt tiêm vắc xin Covid-19 trên phạm vi toàn địa bàn, với khoảng 1.000 điểm tiêm/ngày. Nếu thực hiện đúng tiến độ, trong 1 ngày sẽ có khoảng 180.000 - 200.000 người được tiêm.
Trong ngày 20.6, đã có 21 bệnh viện cử 69 đội tiêm đến 8 công ty trên địa bàn Q.7 để tiêm vắc xin Covid-19 cho 8.490 công nhân: Công ty may Nhà Bè (3.000); Công ty TNHH Tân Thuận (357); Công ty cổ phần VNG (1.000); Công ty Furukawa Automotive Parts VN (1.000); Công ty TNHH Nikkios Việt Nam (1.000); Công ty TNHH Kim May Organ Việt Nam (1.157); Công ty TNHH MTEX VN (438) và Công ty STRONGMAN (538). Cùng ngày, tại Sân vận động Gia Định (P.12), Q.Bình Thạnh cũng đã tiêm cho khoảng 200 người là các thành viên của tổ Covid-19 cộng đồng.

Dân Bình Thạnh bất ngờ vì tiêm vắc xin Covid-19 thấy "nhẹ nhàng hơn tưởng tượng"

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã được Bộ Y tế cấp 4 đợt vắc xin Covid-19, trong đó đợt 4 có 836.000 liều (dự kiến sẽ tiêm xong vào khoảng ngày 27.6). Hiện TP.HCM có đến 2,385 triệu người thuộc 10 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm và tiêm miễn phí vắc xin phòng Covid-19 theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.
Theo đó, ngoài nhân viên y tế tuyến đầu thì các đối tượng sống ở vùng có dịch cũng được tiêm ưu tiên, gồm: người dân sống ở Q.Gò Vấp; người dân P.Tân Thới Nhất, P.Thạnh Lộc (Q.12) và công nhân, người trên 65 tuổi, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục đào tạo... Sau khi tiêm xong 836.000 liều của đợt 4, khi có nguồn vắc xin, TP.HCM sẽ tiếp tục tiêm cho số còn lại thuộc diện đối tượng ưu tiên.

Miễn dịch cộng đồng là gì và vắc xin quan trọng ra sao trong đại dịch Covid-19?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.