TP.HCM điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo

Đình Phú
Đình Phú
08/11/2018 13:24 GMT+7

Nhiều lãnh đạo quận, huyện thuộc UBND TP.HCM và ban chuyên trách HĐND TP.HCM được điều động, bổ nhiệm chức danh mới.

Trưa 8.11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định điều động, bổ nhiệm, chỉ định nhiều cán bộ chức danh trực thuộc hệ thống chính quyền TP.
Theo đó, chỉ định ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP.HCM tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư Quận ủy Q.1, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Dự kiến, HĐND Q.1 sẽ họp, bầu ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch UBND Q.1. Ông Nguyễn Văn Dũng sẽ thay ông Trần Thế Thuận, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.1 trước đó đã được chỉ định, điều động về làm Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM.
Ông Nguyễn Hồng Hà được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư đảng ủy Tổng công ty văn hóa Sài Gòn TNHH Một thành viên Ảnh: T.Trung
Đối với chức danh lãnh đạo ở H.Hóc Môn, TP điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Chủ tịch UBND H.Hóc Môn về làm Trưởng ban Dân tộc TP.HCM; chỉ định ông Dương Hồng Thắng, Phó chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư Huyện ủy Hóc Môn nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Dịp này, ông Nguyễn Thành Phong cũng trao quyết định thôi việc theo nguyện vọng cho ông Ngô Văn Triển, Trưởng ban Dân tộc TP.HCM; chỉ định ông Nguyễn Hồng Hà, Phó trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư đảng ủy Tổng công ty văn hóa Sài Gòn TNHH Một thành viên nhiệm kỳ 2015 - 2020.
TP.HCM có 24 quận, huyện, 28 sở ban ngành. Theo nguồn tin của Thanh Niên, để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo,TP.HCM đang tiến hành quy hoạch bộ máy nhân sự lãnh đạo đối với từng chức danh quản lý từ cấp phường đến cấp TP; tiến hành sắp xếp, luân chuyển nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.