TP.HCM điều chỉnh phương án giao thông hàng loạt đường

24/12/2017 09:02 GMT+7

Hôm qua (23.12), hàng loạt tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc, kẹt xe ở khu vực trung tâm Q.1 chính thức được điều chỉnh theo phương án giao thông mới được Sở GTVT TP.HCM duyệt.

Theo đó, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ đường Lê Duẩn đến Nguyễn Thị Minh Khai) điều chỉnh từ “cấm đỗ xe” thành “cấm dừng xe và đỗ xe” trong khoảng thời gian từ 16 - 19 giờ; “cấm đỗ xe” trong khoảng thời gian từ 6 - 16 giờ và từ 19 - 22 giờ. Trên đường Nguyễn Văn Thủ (đoạn từ Mạc Đĩnh Chi đến Đinh Tiên Hoàng) điều chỉnh thời gian cấm xe tải và xe khách từ 24/24 thành cấm từ 6 - 22 giờ.
Trên đường Phan Tôn: giữ nguyên phương án “cấm đỗ xe”. Sở GTVT đề nghị UBND Q.1 chỉ đạo lực lượng chức năng tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp đỗ xe không đúng quy định, đặc biệt là tình trạng ô tô đỗ suốt ngày trên tuyến đường này. Trên đường Đông Du (đoạn từ Hai Bà Trưng - Đồng Khởi) điều chỉnh từ “cấm đỗ xe” thành “cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ” có thu phí (ngày chẵn đậu xe biển số chẵn, ngày lẻ đậu xe biển số lẻ).
Trên đường Tôn Đức Thắng (tại giao lộ Nguyễn Du - Tôn Đức Thắng), lắp đặt bổ sung 35 m dải phân cách để đóng khoảng mở dải phân cách biên theo hướng lưu thông từ Lê Duẩn đến giao lộ; cấm xe 2 bánh quay đầu ở giao lộ Nguyễn Du - Tôn Đức Thắng (theo hướng lưu thông từ Nguyễn Hữu Cảnh đến giao lộ); tổ chức lưu thông 1 chiều ô tô hẻm 34 Nguyễn Du theo hướng từ Nguyễn Du đến Lê Duẩn, đồng thời cấm đỗ xe trên đoạn hẻm 34 Nguyễn Du (cả 2 hướng lưu thông).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.