TP.HCM: Đề xuất lập 'nóng' 2 chốt kiểm dịch kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

Trung Hiếu
Trung Hiếu
24/05/2019 09:43 GMT+7

Sở NN-PTNT TP.HCM đề nghị thành lập chốt kiểm dịch ở đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và ở Quốc lộ 22 (Củ Chi) để kiểm soát dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 24.5, Sở NN-PTNT TP.HCM có tờ trình UBND TP.HCM về việc thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời ở TP.HCM để kiểm soát dịch tả lợn châu Phi
Theo đó, Sở NN-PTNT TP.HCM đề nghị UBND TP.HCM thành lập hai chốt kiểm dịch tạm thời ở TP.HCM để kiểm tra việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên tuyến đường Quốc lộ 22 và đường dẫn ra vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhằm kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lây lan tả lợn châu Phi.
Hai chốt kiểm dịch tạm thời là chốt cầu Kỳ Hà 1 đặt tại khu vực trạm cân cầu Kỳ Hà 1 gần trạm thu phí cầu Phú Mỹ; chốt kiểm dịch tạm thời Phước Thanh đặt tại khu vực số nhà 1071 Quốc lộ 22, ấp Mây Trắng, xã Phước Thạnh, H.Củ Chi.
Hai khu vực đặt chốt này có địa hình rộng rãi có thể dễ dàng quan sát, dừng đậu nhiều xe tải cùng một lúc, đồng thời thuộc địa bàn tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt TP.HCM.
Sở NN-PTNT TP.HCM cho biết theo báo cáo của Cục Thú y, tính đến ngày 20.5, bệnh tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 2.771 xã, 244 huyện của 36 tỉnh thành, buộc phải tiêu hủy 1,6 triệu con heo (chiếm 5% tổng đàn heo cả nước).
TP.HCM chưa phát hiện heo bệnh nhưng nguy cơ lây nhiễm, xâm nhập của dịch tả lợn châu Phi rất lớn do tình hình vận chuyển động vật chưa được kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời tỉnh Đồng Nai, Binh Dương, Bình Phước, Vĩnh Long  - những địa phương giáp ranh và là nguồn cung cấp heo lớn về TP.HCM để giết mổ, tiêu thụ  - đã công bố dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.