TP.HCM đề nghị được WB hỗ trợ phát triển chính sách

08/05/2015 19:29 GMT+7

(TNO) Ngày 8.5, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam về việc đề xuất hình thức hỗ trợ phát triển chính sách của WB cho ngân sách TP.HCM.

(TNO) Ngày 8.5, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam về việc đề xuất hình thức hỗ trợ phát triển chính sách của WB cho ngân sách TP.HCM.

 TP.HCM đề nghị được WB hỗ trợ phát triển chính sách TP.HCM đề nghị được WB hỗ trợ phát triển chính sách - Ảnh: Khả Hòa
Trong thời gian qua WB có cung cấp hình thức hỗ trợ phát triển chính sách (DPF) cho ngân sách Trung ương. Thông qua các hoạt động cải cách chính sách, nhà tài trợ sẽ giải ngân khoản hỗ trợ chung cho ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ chi của ngân sách. Tuy nhiên, đối với cấp chính quyền địa phương thì hình thức này chưa được áp dụng.
Theo quan điểm UBND TP.HCM, hình thức hỗ trợ phát triển chính sách có nhiều điểm mới so với hình thức tài trợ dự án như đã thực hiện trước đây. Hình thức hỗ trợ này không chỉ bổ sung nguồn lực cho ngân sách địa phương để đầu tư phát triển mà còn tạo ra các giá trị tài chính tăng thêm (về cải cách thể chế, tăng cường năng lực quản lý nợ chính quyền địa phương, chuyển giao tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ tài chính, quản lý dự án…).
Do đó, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Chính phủ chấp thuận cho TP.HCM được triển khai phương án huy động vốn theo hình thức hỗ trợ phát triển chính sách (DPF) từ WB.
Số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM tăng cao qua các năm nhưng tỷ lệ điều tiết cho thành phố ngày càng giảm. Hàng năm sau khi ưu tiên bố trí chi thường xuyên, ngân sách thành phố chỉ có thể đảm bảo cân đối khoảng từ 10.000 tỉ đồng - 12.000 tỉ đồng cho chi đầu tư phát triển, chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu vốn thực tế của các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn (khoảng 36.000 tỉ đồng/năm).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.