TP.HCM đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ‘hiệp sĩ’ tử nạn do bắt cướp

23/05/2018 20:17 GMT+7

UBND TP.HCM đề nghị Bộ LĐ-TB-XH xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công với hai “hiệp sĩ đường phố” tử vong khi truy bắt cướp.

Ngày 23.5, UBND TP.HCM có văn bản đề nghị Bộ LĐ-TB-XH xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công với hai “hiệp sĩ đường phố” bị tội phạm đâm chết khi truy đuổi băng cướp đang “ăn hàng” ở Q.3 vào tối 13.5.

[VIDEO] Giấc mơ dang dở của "hiệp sĩ" Thôi "cà lăm" - Thực hiện: Văn Nguyện

Hai “hiệp sĩ” tử nạn là Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định, ngụ Q.Tân Bình) và Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai, ngụ Q.Gò Vấp). Hai “hiệp sĩ” này tham gia CLB hiệp sĩ tự nguyện Q.Tân Bình.

Trong văn bản gửi Bộ LĐ-TB-XH, UBND TP cho biết việc phát hiện, ngăn chặn hành vi phạm tội của các hiệp sĩ đường phố là hoạt động tự nguyện, góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội ở thành phố trong nhiều năm qua.

Trước đó, Sở LĐ-TB-XH có tờ trình gửi UBND TP đề xuất công nhận liệt sĩ với hai hiệp sĩ. Về quy trình công nhận, sau khi có tờ trình của địa phương (nơi xảy ra sự vụ), Bộ LĐ-TB-XH thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận liệt sĩ và tổ chức truy tặng danh hiệu.

Sau khi sự vụ đau lòng xảy ra, chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Duy Kiên, Phó cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐ-TB-XH) khẳng định: “Với hành động quả cảm và tử nạn trong lúc bắt trộm, 2 "hiệp sĩ đường phố" ở Q.Tân Bình, TP.HCM đủ điều kiện và tiêu chuẩn được phong tặng liệt sĩ theo quy định pháp luật hiện hành”.

[VIDEO] Lần thăm cha cuối cùng của "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam - Thực hiện: Lê Lâm

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.