TP.HCM: Đầu kéo sà lan cháy dữ dội trên sông Lòng Tàu

11/07/2020 18:17 GMT+7

Một chiếc đầu kéo sà lan bất ngờ bốc cháy dữ dội trên sông Lòng Tàu (H.Cần Giờ, TP.HCM) vào rạng sáng 11.7.

Sáng 11.7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM, các đơn vị biên phòng tuyến biển Cần Giờ vừa tham gia dập lửa, cứu hộ một đầu kéo sà lan bị cháy dữ dội trên sông Lòng Tàu.

Đầu kéo sà lan bốc cháy

Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Theo Bộ đội biên phòng TP.HCM, lúc 4 giờ 15 cùng ngày, đầu kéo mang biển kiểm soát BV 1246 kéo theo sà lan mang biển kiểm soát BV1248, do ông Nguyễn Thanh Tòng (34 tuổi, ngụ tại xã Phước Đông, H.Cần Đước, Long An) làm thuyền trưởng, đang chở khoảng 600 khối đá xây dựng từ cảng Long Sơn (Vũng Tàu) về Tiền Giang.
Lúc này trên đầu kéo có 3 người khác gồm chị Trần Yến (30 tuổi, vợ ông Tòng) và 2 thuyền viên là Nguyễn Văn Suốt (37 tuổi, ngụ An Giang) và Nguyễn Tấn Hải (39 tuổi, ngụ Long An). Khi đầu kéo đến khu vực phao báo hiệu hàng hải số 13 thuộc cửa sông Lòng Tàu thì bất ngờ bốc cháy.

Các lực lượng phun nước chữa cháy đầu kéo sà lan

Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Thuyền trưởng cùng mọi người kịp nhảy sang sà lan và được phương tiện ghe cào của người dân ở gần đó ứng cứu. Chiếc đầu kéo bốc cháy dữ dội.

Đầu kéo sàn lan cháy rụi

Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Nhận được tin báo, các đơn vị Biên phòng gồm Hải đội 2, Đồn Biên phòng Thạnh An, Đồn Biên phòng Cần Thạnh lập tức điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng lực lượng công an và các phương tiện gần đó tiến hành dập tắt đám cháy.
Đến 4 giờ 45 cùng ngày, đám cháy trên đầu kéo BV 1246 đã được khống chế, rất may không có thiệt hại về người. Tại hiện trường, đầu kéo sà lan bị cháy rụi hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện buồng lái dẫn đến cháy dữ dội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.