TP.HCM: Đại tá Nguyễn Sỹ Quang 'đau xót trong vụ khởi tố 7 công an P.Phú Thọ Hòa'

Ngọc Lê
Ngọc Lê
21/12/2020 16:10 GMT+7

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó giám đốc Công an TP.HCM) cho biết rất 'đau xót' trong việc khởi tố 7 cán bộ công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú). Tuy nhiên, ông Quang khẳng định đây là sai phạm cố ý, phải xử lý nghiêm để làm gương.

Ngày 21.12, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2020 và một số công tác trọng tâm năm 2021. Tham dự buổi họp báo có đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó giám đốc Công an TP.HCM) và lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ của Công an TP.HCM. 

Công an TP.HCM đã đình chỉ 25 công an phường Phú Thọ Hòa

Tại cuộc họp, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết rất "đau xót" trong việc khởi tố 7 cán bộ công an phường Phú Thọ Hoà (Q.Tân Phú). Tuy nhiên, đại tá Quang nhấn mạnh phải xử lý nghiêm để làm gương.
Theo đại tá Quang: “Đây là một sai phạm cố ý, Công an TP.HCM đã chủ động thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm để làm gương. Lực lượng thực thi pháp luật hơn hết là phải chấp hành pháp luật, đây là một vi phạm rất lớn, gần như cả một tập thể công an phường, trong đó có cả chỉ huy, người đứng đầu. Đây là sai phạm chứ không phải việc thiếu trách nhiệm”.

Toàn cảnh buổi họp báo

Ảnh: Độc Lập

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh, đây việc xử lý nghiêm vụ án này thể hiện rõ quan điểm của lãnh đạo TP.HCM rằng không có vùng cấm, ngoại lệ với tội phạm.
Về công tác nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp Noel, tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2021, thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM sẽ triển khai các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bố trí lực lượng nơi diễn ra các sự kiện chính trị, các lễ hội, văn hóa, văn nghệ, tụ điểm vui chơi, giải trí và khu vực tổ chức các hoạt động lễ hội. Tổ chức tuần tra vũ trang tại các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, đảm bảo tốt trật tự tại các nhà ga, bến xe.

Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, phát biểu tại họp báo

Ảnh: Độc Lập

Đặc biệt, phải tập trung triệt phá các tổ chức tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng sử dụng vũ khí "nóng", tội phạm đòi nợ thuê, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm về kinh tế, môi trường; kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm.
“Tăng cường nắm tình hình, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, buôn lậu, hàng gian, hàng giả, thao túng giá vàng, ngoại tệ trên địa bàn TP.HCM; tung tin thất thiệt gây rối loạn thị trường vào thời điểm cuối năm”, thượng tá Thái Thanh Xuân nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.