TP.HCM đã thu ngân sách nhà nước hơn 98.000 tỉ đồng

Đình Phú
Đình Phú
02/04/2019 17:14 GMT+7

Chiều nay (2.4), Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM tổ chức gặp mặt báo chí quý 1/2019 với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân ; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong .

Tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho hay trong quý 1/2019, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng tích cực, thu ngân sách nhà nước hơn 98.000 tỉ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ, đạt hơn 24% dự toán thu ngân sách nhà nước của cả năm 2019 (khoảng 400.000 tỉ đồng); du khách đến TP.HCM hơn 2,2 triệu lượt...
Một trong những mặt còn hạn chế, đó là công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công còn chậm; tình hình an ninh trật tự, nhất là tội phạm ma túy tiềm ẩn nhiều phức tạp; xây dựng trái phép có chiều hướng "bùng nổ" ở một số địa bàn, nhất là ở H.Bình Chánh, Q.Thủ Đức.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM thời gian tới, là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội; đột phá cải cách hành chính để thúc đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, giữ vững tốc độ tăng trưởng.
Ông Nguyễn Thành Phong mong muốn có sự đồng hành của báo chí đối với nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của TP.HCM. Ông Phong khẳng định, thành phố cầu thị tiếp thu những góp ý, phản biện của báo chí, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác điều hành, quản lý nhà nước.
Ông Nguyễn Thành Phong cho hay trong năm 2019, TP.HCM sẽ nghiên cứu, hình thành trung tâm tài chính, trung tâm đổi mới sáng tạo, tiếp tục thực hiện các chương trình đột phá..., để góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM bền vững, tăng trưởng ổn định. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.