TP.HCM đã phát hiện tổng cộng bao nhiêu ca nhiễm Covid-19?

Duy Tính
Duy Tính
04/06/2021 11:35 GMT+7

TP.HCM đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm rộng khắp ở các quận, huyện có ca nhiễm Covid-19 , tại các khu công nghiệp để giám sát và có biện pháp ứng phó với dịch bệnh.

Sáng 4.6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết tính từ khi có dịch Covid-19 đến hết ngày 3.6, TP.HCM phát hiện tổng cộng 563 bệnh nhân nhiễm Covid-19 (đã được Bộ Y tế công bố). Trong đó có 268 ca được điều trị khỏi; 294 ca đang điều trị; 1 ca tử vong vào ngày 2.6 là BN 5463 liên quan đến chùm ca bệnh ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3.

Cư dân chung cư Thạnh Mỹ Lợi từ F3 “nhảy” dần thành dương tính Covid-19

Hiện tại, TP.HCM đang thực hiện cách ly phòng dịch Covid-19 là 19.895 người; trong đó 6.661 người đang cách ly tập trung, 13.234 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
Liên quan chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng (ở Q.Gò Vấp), từ ngày 26.5 đến nay, TP.HCM ghi nhận 293 trường hợp nhiễm Covid-19.
Từ 26.5 đến hết ngày 3.6, TP.HCM đã lấy 323.204 mẫu xét nghiệm, trong đó có 4.835 mẫu lấy từ những người tiếp xúc gần, 318.369 tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm.
Kết quả, trong 4.835 mẫu tiếp xúc gần đã có 4.322 mẫu có kết quả âm tính, 513 mẫu đang chờ kết quả. Tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm đã có 120.183 mẫu có kết quả âm tính, 198.186 mẫu đang chờ kết quả.

Việt Nam tiếp cận gần 125 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 trong năm 2021

TP.HCM đang mở rộng xét nghiệm Covid-19 cho người lao động làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, các khu vực nguy cơ cao nhằm giám sát, phát hiện sớm ca nhiễm Covid-19 (nếu có) để triển khai các biện pháp dập dịch.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.