TP.HCM: Cướp giật điện thoại iPhone rồi rao bán lên mạng xã hội, bị tóm gọn

05/06/2021 20:05 GMT+7

Ngày 5.6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự 2 nghi phạm cướp giật đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tại TP.HCM và có nhiều tiền án.

Hai nghi phạm cướp giật là Võ Cự Ngọc Bảo (33 tuổi, ngụ Q.12) và Đặng Hoài Ân (31 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, cùng TP.HCM).
Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 1.6, Bảo lái xe máy chở theo Ân đi “săn mồi” trên địa bàn Q.Tân Phú (TP.HCM). Khi cả hai đến đường Lê Trọng Tân (P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú), cả 2 phát hiện một người đi đường hớ hênh nên đã áp sát, cướp giật một ĐTDĐ iPhone 11.
20 phút sau, khi cả hai đang rảo trên đường Hiền Vương (P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú) thì tiếp tục phát hiện một nam thanh niên đang cầm ĐTDĐ ngồi ven đường. Bảo chạy xe áp sát để Ân giật chiếc iPhone 12 khỏi tay nạn nhân rồi tẩu thoát.
Cả hai đem rao bán 2 chiếc ĐTDĐ lên mạng xã hội với tổng giá là 27,5 triệu đồng.
Nhận được tin trình báo, Đội 3 PC02 đã vào cuộc, xác định Ân và Bảo là 2 nghi phạm cướp giật điện thoại.
Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội và đã từng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản với hình thức tương tự. Theo đó, cả hai đều có tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và đều nghiện ma túy. Khi hết tiền, 2 nghi phạm rủ nhau đi cướp giật tài sản rồi mang về tân trang lại, rao bán trên mạng xã hội.
Được biết, cả hai vừa mới ra tù chưa lâu, riêng Bảo có 3 tiền án về tội cướp giật. Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.