TP.HCM: Công an Q.Tân Bình tiêu hủy hàng nghìn loại vũ khí, công cụ hỗ trợ

Trần Tiến
Trần Tiến
07/01/2021 16:12 GMT+7

Trong năm 2020, Công an Q.Tân Bình tổ chức vận động tuyên truyền người dân giao nộp vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ; đồng thời công an còn phát hiện, thu giữ hàng nghìn sản phẩm dao kiếm... các loại.

Sáng 7.1, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) tổ chức buổi lễ tiêu hủy vũ khí thô sơ đã thu hồi tại địa phương. Buổi lễ do thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng công an Q.Tân Bình chủ trì.
Theo đó, trong thời gian thực hiện cao điểm vận động tuyên truyền thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ… từ ngày 14.3 đến 31.12.2020, Công an Q.Tân Bình đã tổ chức 352 đợt vận động bằng nhiều hình thức.
Trước đó, ngày 18.11.2020, Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.Tân Bình khi tuần tra trên đường Nguyễn Thái Bình (P.4, Q.Tân Bình) thì phát hiện Đinh Tuấn Kiệt (25 tuổi) điều khiển xe máy chở theo bạn gái có biểu hiện nghi vấn nên yêu kiểm tra. Tại đây, công an phát hiện mang theo 4 cây ba ton, 2 bình xịt hơi cay, 1 thanh kiếm nên mời về làm việc.
Tại cơ quan công an, Kiệt khai vận chuyển số hàng trên cho Nguyễn Tiến Mạnh (32 tuổi, trú Q.Thủ Đức), mỗi lần ăn hoa hồng 50.000 đồng.
Công an Q.Tân Bình ngay sau đó đó đã đến khám xét nhà của Mạnh, phát hiện có 828 cây đao kiếm các loại, 232 gậy ba ton, 106 bình xịt hơi cay, 43 roi điện. Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
Qua đó, cơ quan chức năng tiếp nhận 186 vũ khí thô sơ (dao, kiếm, mã tấu các loại); 13 công cụ hỗ trợ; 1 súng hơi; 4 súng Rulo; 825 viên đạn; 7 hộp tiếp đạn…cùng nhiều vật liệu nguy hiểm khác.

Quá trình điều tra, xử lý vi phạm, Công an Q.Tân Bình thu giữ hơn 1.200 vũ khí, công cụ hỗ trợ, bao gồm cả súng.

ẢNH: TRẦN TIẾN

Cũng trong thời gian vừa qua, Công an Tân Bình xử phạt nhiều trường hợp vi phạm liên quan, thu giữ hơn 1.200 loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, bao gồm cả súng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.