TP.HCM: Công an Q.2 phát hiện 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Công Nguyên
Công Nguyên
04/08/2020 12:48 GMT+7

Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết vừa phát hiện 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ngày 4.8, Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết vừa phát hiện 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Công an Q.2 đã phối hợp với các cơ quan chức năng đưa 8 người Trung Quốc này đi cách ly phòng dịch Covid-19.
Theo Công an Q.2, chiều 30.7, Công an P.Thảo Điền (Q.2) tuần tra phát hiện 4 người Trung Quốc (3 nam, 1 nữ) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở làm việc. 4 người được xác định gồm: Zhang Xue Yong (41 tuổi), Wan Shao Yang (16 tuổi); Peng Shou Hai (16 tuổi) và Hu Bin Fei (16 tuổi).

Lòng tham của những kẻ đưa người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam trốn cách ly Covid-19

Cả 4 người Trung Quốc khai nhận quê ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Nhóm này bỏ tiền thuê một nhóm người tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngày 26.7, nhóm này đi đường tiểu ngạch vào Việt Nam và được 1 người Việt lái ô tô đón, chở thẳng họ đến TP.HCM. Ngày 30.7, nhóm này đến TP.HCM thì bị công an phát hiện.
Cũng trong chiều 30.7, một tài xế taxi Vinasun được 4 người Trung Quốc đón tại giao lộ Nguyễn Cơ Thạch - đường ven hồ trung tâm (P. An Khánh, Q.2) yêu cầu chở về 1 chung cư ở P.Thủ Thiêm, Q.2). Nghi ngờ 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nên tài xế taxi này đã phối hợp với đội bảo vệ gần đó bắt giữ. Thấy bảo vệ, 4 người bỏ chạy 4 hướng khác nhau. Nhận tin báo, Công an Q.2 có mặt và bắt giữ được 4 người Trung Quốc này.
4 người đàn ông Trung Quốc này khai nhận, ngày 28.7, họ vượt biên trái phép từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vào tỉnh Lào Cai (Việt Nam). Nhóm người này được xe 16 chỗ do 1 tài xế người Việt đón và chở thẳng vào TP.HCM. 4 người Trung Quốc khai, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để kiếm việc làm. 

Việt Nam có bệnh nhân Covid-19 thứ 8 tử vong trên nền bệnh lý nặng: Bệnh nhân 496

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.