TP.HCM có 1.984 điểm 'xanh - sạch - đẹp'

Nhật Linh
Nhật Linh
09/10/2020 12:40 GMT+7

Tính đến hết tháng 9.2020, TP.HCM có 1.984 điểm “xanh - sạch - đẹp” nằm trong phong trào 200 ngày thi đua yêu nước.

Sáng 9.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức tổng kết phong trào 200 ngày thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Theo thống kê từ 24 quận, huyện, toàn TP.HCM hiện có 1.984 điểm “xanh - sạch - đẹp”, 1.812 khu phố, ấp được công nhận “Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, 317 phường, xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí “sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”.
Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch UBND P.12, Q.Bình Thạnh chia sẻ phong trào 200 ngày thi đua yêu nước là thời gian để địa phương và cả người dân thay đổi nhận thức, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Cụ thể, người dân khu phố 4, P.12 (Q.Bình Thạnh) đã đóng góp toàn bộ kinh phí để cải tạo một "điểm đen" về rác trên địa bàn có diện tích 633m2 thành khuôn viên xanh, sân chơi cho trẻ em.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch UBND P.12, Q.Bình Thạnh chia sẻ tại lễ tổng kết

ẢNH: NHẬT LINH

“Thời gian đầu, chi phí để duy trì khuôn viên này là do UBND phường chi trả. Sau khi người dân thấy khuôn viên xanh cũng góp phần vào đời sống của mình thì chính người dân ủng hộ điện thắp sáng và nước tưới cho cây xanh”, bà Thủy chia sẻ.
Phát biểu tổng kết, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì những điểm đã đạt được và phấn đấu đến cuối năm 2020 toàn TP.HCM có 2.500 điểm “xanh - sạch - đẹp” tại khu dân cư.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.