TP.HCM có 18 điểm ngập thường xuyên

13/08/2013 04:20 GMT+7

Sở GTVT TP.HCM cho biết toàn TP hiện có 18 điểm thường xuyên bị ngập sau mưa . Đây là những tuyến đường mà cống thoát nước đã lạc hậu, quá tải nghiêm trọng như Đỗ Xuân Hợp (Q.9), Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức); hoặc bị chặn dòng để thi công cải tạo cống thoát nước như Bàu Cát, Đồng Đen (Q.Tân Bình), Hòa Bình (Q.Tân Phú…

Tại khu vực Bàu Cát, một điểm nóng về ngập nước, Sở GTVT vừa yêu cầu Công ty thoát nước đô thị và Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước có biện pháp tách dòng, chuyển nước về hướng kênh Nhiêu Lộc để giảm ngập cho khu vực.

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP cho biết trong lúc chờ rót vốn chống ngập đợt 2 năm 2013, UBND TP.HCM vừa đồng ý cho trung tâm tạm ứng 40,5 tỉ đồng để xóa 7 điểm ngập, trong thời gian từ tháng 8.2013 đến quý 1/2014. Cụ thể là các điểm ngập trên đường Trang Tử, Trần Hưng Đạo đoạn từ Châu Văn Liêm đến Hồng Lạc (Q.5), Phạm Đình Hổ đoạn từ Hồng Bàng đến Lê Quang Sung (Q.6), 3 Tháng 2 đoạn từ Hàn Hải Nguyên đến Lê Đại Hành (Q.11), Tân Hòa Đông đoạn từ An Dương Vương đến vòng xoay Phú Lâm (Q.6), Dương Tử Giang đoạn từ Nguyễn Trãi đến Trang Tử (Q.5). Riêng dự án trên các đường Phạm Đình Hổ, Tân Hòa Đông, Dương Tử Giang đã được khởi công và dự kiến hoàn thành cuối tháng 8.2013.

Ông Trần Thế Kỷ, Phó giám đốc Sở GTVT TP, cho biết từ nay đến năm 2015, TP sẽ xóa 18 điểm ngập hiện hữu do mưa, không để phát sinh điểm ngập mới, cải tạo nâng cấp 111,7 km, xây mới 89 km cống, nạo vét cải tạo trên 200 km kênh rạch…

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.