TP.HCM có 16 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

14/03/2021 20:48 GMT+7

Trong số 16 người ở TP.HCM nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội có luật sư Trương Trọng Nghĩa, ông Hoàng Hữu Phước, nguyên Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương...

Đến tối 14.3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử TP.HCM) đã ngưng tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP.HCM.
Trong thời gian tiếp nhận từ ngày 22.2 đến 17 giờ chiều nay 14.3, Ủy ban Bầu cử TPHCM nhận được 227 hồ sơ; trong đó có 54 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 173 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM.
Về hồ sơ ứng tự ứng cử, trong 54 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội có 16 hồ sơ tự ứng cử; trong 173 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM có 13 hồ sơ tự ứng cử. Đáng chú ý, có 8 người tự ứng cử hai cấp, vừa tự ứng cử đại biểu Quốc hội vừa tự ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM.
Theo tìm hiểu, trong danh sách hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội có luật sư Trương Trọng Nghĩa – Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, bà Ung Thị Xuân Hương – nguyên Chánh án TAND TP.HCM, ông Hoàng Hữu Phước – Tổng giám đốc Công ty CP thương mại dịch vụ tư vấn đầu tư doanh thương Mỹ Á,…

Đại biểu HĐND TP.HCM trong một kỳ họp năm 2020.

Ảnh: Sỹ ĐÔng

Sau khi “khóa sổ” hồ sơ, trong ngày 15.3 và 16.3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, TP.Thủ Đức cùng 5 huyện và các xã, thị trấn tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử do Ủy ban bầu cử cùng cấp bàn giao.
Dự kiến ngày 18.3, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ được tổ chức để lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử. Ủy ban Bầu cử TP.HCM sẽ nộp hồ sơ ứng cử viên đại biểu về Hội đồng Bầu cử Quốc gia trước ngày 19.3.
Trong ngày bầu cử 23.5, cử tri TP.HCM ở 10 đơn vị bầu cử sẽ bỏ phiếu bầu ra 30 đại biểu Quốc hội đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Ở cấp TP.HCM, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 95 đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.