TP.HCM: Chửi bới vì không được rủ nhậu dẫn đến ẩu đả, một người chết

09/06/2020 12:40 GMT+7

Ngày 9.6, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đang tạm giữ Lê Tấn Phát và Trần Văn Tiền để điều tra vụ ẩu đả dẫn đến chết người. Nạn nhân là anh P., trước đó trách Tiền ... nhậu mà không rủ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7.6, Lê Tấn Phát (30 tuổi, quê Kiên Giang) và Trần Văn Tiền (39 tuổi, quê Bạc Liêu) cùng ngồi nhậu với một số người tại một căn nhà thuê ở ấp 6, xã Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh, TP.HCM).
Lúc này, P.V.P. (40 tuổi, tạm trú H.Bình Chánh) trên đường về nhà thì gặp nhóm Tiền đang ăn nhậu. Là bạn đồng hương với Tiền nên P. trách Tiền... nhậu mà không rủ. Lúc này, P. cầm dao đi ngang qua nơi nhóm Tiền đang nhậu, lên tiếng chửi bới thì được mọi người can ngăn.
Một lúc sau, P. tiếp tục quay lại chửi khiến Tiền và Phát bực tức dẫn đến ẩu đả. Tiền dùng cây sắt, Phát dùng ghế inox đánh vào đầu P. khiến P. gục tại chỗ.
P. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó. Còn Tiền và Phát rời khỏi hiện trường sau khi gây án.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường khám nghiệm, truy xét Tiền và Phát. Biết không thoát tội, cả hai đã đến cơ quan đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.