TP.HCM chưa bổ sung đối tượng hưởng thu nhập tăng thêm

Trung Hiếu
Trung Hiếu
09/04/2019 05:07 GMT+7

Việc thông qua dự kiến sẽ vào kỳ họp HĐND tới, đồng nghĩa hơn 10.000 người lao động ở TP tạm chưa được hưởng thu nhập tăng thêm .

Chiều 8.4, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) của HĐND TP.HCM khóa IX diễn ra tại Hội trường Thành ủy, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân.
Tại kỳ họp, thay mặt UBND TP, Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm đọc tờ trình HĐND liên quan đến lực lượng công an xã bán chuyên trách và tờ trình Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 03 ngày 16.3.2018 của HĐND TP ban hành chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý.

Cần làm rõ nguồn chi

Đối với tờ trình liên quan chi thu nhập tăng thêm, theo UBND TP, việc triển khai Nghị quyết 03 góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng sống của cán bộ, viên chức, công chức so với mặt bằng chung của xã hội. Nghị quyết tạo động lực phấn khởi, thay đổi thái độ làm việc cho cán bộ, công chức tiếp tục phấn đấu… Tuy nhiên, đây là chính sách mới nên trong quá trình triển khai không tránh khỏi khó khăn, vướng mắc, chủ yếu liên quan đến các đối tượng chưa được đề cập trong Nghị quyết 03.
Qua rà soát, UBND TP nhận thấy một số đối tượng có những đóng góp lớn vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của TP nên cần thiết giải quyết thu nhập tăng thêm như: người được tuyển dụng vào công chức, viên chức đang thực hiện chế độ tập sự; số lượng tuyển dụng vào làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định 68 của Chính phủ (ở TP có hơn 8.800 biên chế); người làm việc ở các hội có tính chất đặc thù bao gồm cán bộ, công chức, viên chức được TP điều chuyển sang giữ các chức vụ chủ chốt.
Tờ trình bổ sung thêm đối tượng hưởng thu nhập tăng thêm này được các đại biểu (ĐB) có mặt ở hội trường tranh luận sôi nổi. Trong đó, tập trung làm rõ nguồn kinh phí chi trả tăng thêm và đối tượng chi trả có theo Nghị quyết 54 của Quốc hội… Một số ý kiến đề nghị “lùi” lại, chậm thông qua một kỳ họp HĐND để tính toán đầy đủ hơn.

Dự kiến chi 7.200 tỉ năm 2019

Khi được đề nghị giải trình, bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính, cho hay nếu tờ trình này được thông qua, sẽ có thêm hơn 10.000 người lao động ở TP được hưởng thu nhập tăng thêm với tổng chi ngân sách khoảng 720 tỉ đồng. Tuy nhiên, trước nhiều ý kiến của ĐB, bà Thắng đề nghị cần phải xin thêm ý kiến của Bộ Tài chính về mức chi liên quan tờ trình.
Sau gần 2 tiếng tranh luận, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề xuất nếu ĐB chưa an tâm, UBND TP sẽ tiếp tục bàn bạc, cân nhắc trình HĐND TP trong kỳ họp sau và 100% ĐB đồng ý đề xuất này.
Theo Nghị quyết 03 của HĐND TP ban hành tháng 3.2018, cán bộ xuất sắc năm 2018 được tăng tối đa 0,6 lần mức chi hiện tại; năm 2019 là 1,2 lần và gấp 1,8 lần vào năm 2020. Việc chi thu nhập tăng thêm được tính từ quý 2/2018. Năm nay, TP dự kiến chi hơn 7.200 tỉ đồng cho thu nhập tăng thêm. Kinh phí được lấy từ các nguồn: cải cách tiền lương năm trước chuyển sang; cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu được để lại hằng năm; ngân sách cấp huyện, TP... Hiện tổng số cán bộ, công chức, viên chức của TP là khoảng 130.000 người, chưa kể cán bộ không chuyên trách ở các phường, xã, thị trấn.

Bà Nguyễn Thị Lệ làm Chủ tịch HĐND TP.HCM

Tại kỳ họp hôm qua, các ĐB HĐND TP biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP đối với ông Huỳnh Cách Mạng (được phân công làm Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy); miễn nhiệm chức danh Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP đối với ông Phạm Hiếu Nghĩa (nghỉ hưu từ ngày 1.4).
HĐND TP cũng miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX (2016 - 2021) đối với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (nghỉ hưu từ ngày 1.1); miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP khóa IX (2016 - 2021) đối với bà Trương Thị Ánh (nghỉ hưu từ ngày 1.4); đồng thời bỏ phiếu bầu bà Nguyễn Thị Lệ (52 tuổi), Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, làm Chủ tịch HĐND TP khóa IX (2016 - 2021) với 87/93 (đạt hơn 93%) ĐB có mặt đồng ý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.