TP.HCM chưa bầu nhân sự mới thay thế Phó chủ tịch Lê Văn Khoa

Đình Phú
Đình Phú
22/05/2018 18:33 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Lê Văn Khoa.

Ngày 22.5, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Lê Văn Khoa, để nghỉ công tác vì lý do sức khỏe. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21.5.
Theo quy định, nhân sự chủ chốt UBND TP.HCM gồm có Chủ tịch (ông Nguyễn Thành Phong) và 5 Phó chủ tịch. Do ông Lê Văn Khoa nghỉ công tác vì lý do sức khỏe nên UBND TP.HCM hiện chỉ còn 4 Phó chủ tịch là ông Lê Thanh Liêm (thường trực), ông Trần Vĩnh Tuyến, ông Huỳnh Cách Mạng và bà Nguyễn Thị Thu.
Mảng đô thị mà ông Lê Văn Khoa từng phụ trách chỉ đạo, điều hành hiện được giao cho ông Trần Vĩnh Tuyến.
Văn phòng UBND TP.HCM cho biết thêm, tuy nhân sự chủ chốt UBND TP.HCM còn khuyết 1 phó chủ tịch nhưng hiện vẫn chưa bầu bổ sung. Theo quy trình, sau khi lựa chọn nhân sự đủ tiêu chuẩn, Chủ tịch UBND TP.HCM thay mặt Thường trực UBND TP.HCM giới thiệu để HĐND TP.HCM bầu bổ sung. Sau khi có kết quả bầu bổ sung, nhân sự trúng cử sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh.
Trước đó, ngày 24.4, HĐND TP.HCM họp phiên bất thường theo quy trình bầu, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt thuộc thẩm quyền của HĐND TP.HCM, xuất phát từ đơn xin thôi việc Phó chủ tịch UBND TP.HCM mà ông Lê Văn Khoa đã trình tổ chức trước đó.
Phiên họp đã xem xét, thông qua biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Lê Văn Khoa theo nguyện vọng của cá nhân về việc xin thôi việc vì lý do sức khỏe.
Theo chia sẻ của ông Lê Văn Khoa, khi bước vào môi trường công vụ, ông làm nhân viên cấp phường, sau đó làm thư ký, phó chủ tịch rồi chủ tịch UBND phường. Tiếp đó, ông tham gia công tác ở UBND Q.5, làm phó phòng, trưởng phòng, phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND Q.5. Khi rời UBND Q.5, ông Lê Văn Khoa được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, sau đó trở thành Giám đốc Sở này. HĐND TP.HCM kỳ họp cuối năm 2015 bầu ông Lê Văn Khoa làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM, được giao phụ trách lĩnh vực quản lý đô thị.
Ông Lê Văn Khoa cho biết trong quá trình xin thôi nhiệm vụ, tổ chức có động viên, đề nghị ông làm bí thư quận, nhưng cũng vì lý do sức khỏe không đảm bảo, ông đã không nhận lời.
Về mặt công tác đảng, ông Lê Văn Khoa tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020; sau đó ông được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Theo chia sẻ của ông Lê Văn Khoa, hiện cấp ủy đang tiến hành thủ tục theo quy định để ông thôi giữ các chức vụ trong Đảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.