TP.HCM: Cha dượng nhiều lần hiếp dâm con gái riêng của vợ

15/11/2019 12:24 GMT+7

Sau khi xem camera theo dõi, người thân biết được việc Lộc đã có hành vi hiếp dâm cháu N. nên đã đến công an trình báo.

Ngày 15.11, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Hữu Lộc (33 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) 15 năm tù về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Theo cáo trạng, Ngô Hữu Lộc có quan hệ tình cảm với bà T. từ năm 2014. Bà T. có hai người con, trong đó cháu N. (14 tuổi) bị khuyết tật nghe, nói, nhìn và tâm thần mức độ nặng.
Khoảng tháng 3.2019, khi nghe bà S. (chủ nhà trọ) nói khi cháu N. ở phòng trọ một mình, thì Lộc thường đến phòng và đóng cửa lại. Nghi ngờ cháu N. bị xâm hại tình dục, nên anh trai cháu N. đã lắp camera để theo dõi.
Vào khoảng 18 giờ 20 phút, ngày 19.4, Lộc đến phòng trọ của bà T. thì thấy cháu N. đang ngồi ăn cơm trên tấm nệm. Lộc nảy sinh ý định nên đã giao cấu với cháu N., sau khi thực hiện xong hành vi Lộc đi tắm, rồi trở về nhà mình.
Khoảng 22 giờ cùng ngày, anh trai cháu N. kiểm tra camera thì phát hiện sư việc, nên đã đến cơ quan công an trình báo.
Tại cơ quan điều trai, Lộc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài ra, Lộc còn khai nhận đã 2 lần xâm hại tình dục cháu N. tại phòng trọ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.