TP.HCM: Cảnh sát hình sự Q.1 tóm gọn 2 nghi can cướp giật

Trác Rin
Trác Rin
25/08/2019 17:12 GMT+7

Giật hụt chiếc điện thoại trên tay người đàn ông ở trung tâm TP.HCM, 2 nghi can cướp giật rồ ga bỏ chạy thì bị cảnh sát hình sự truy đuổi, tóm gọn.

Rạng sáng 25.8, anh Nguyễn Ngọc Hoàng Ân (32 tuổi, quê Bình Dương) đang đứng trên đường Tôn Thất Thiệp (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), trên tay cầm chiếc điện thoại di động hiệu iPhone, thì bị Thi Quốc Hòa (26 tuổi, ngụ Q.1, có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy), điều khiển xe tay ga BS 59C3 - 050.69 áp sát để Nguyễn Văn Hưng (18 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) ngồi sau cướp giật điện thoại.
Chiếc điện thoại sau đó rơi xuống đường, 2 tên cướp liền rồ ga bỏ chạy. Lúc này, tổ cảnh sát hình sự thuộc Công an Q.1 đã theo dõi 2 nghi can từ trước, nên tổ chức truy đuổi.

Chiếc xe 2 nghi can sử dụng lúc đi "săn mồi"

Ảnh: Công an cung cấp

Vòng vèo qua nhiều tuyến đường, đến giao lộ Đề Thám - Cô Giang (Q.1), các trinh sát hình sự đuổi kịp 2 nghi can và áp sát khống chế, đưa về trụ sở Công an P.Bến Nghé để xử lý.
Hiện 2 nghi can cướp giật được bàn giao cho Công an P.Bến Nghé để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.