TP.HCM: Cần phương án ứng cứu sự cố tại dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Ngày 26.8, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM cho biết vừa báo cáo UBND TP.HCM liên quan đến sự cố xảy ra tại dự án Vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 1.

Theo đó, Trung tâm đã phối hợp cùng với chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường thực hiện tiếp nhận bàn giao các gói thầu, hạng mục công trình, trong đó có 2 gói thầu thuộc hạng mục công trình hệ thống thoát nước thải dọc theo tuyến kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè.
Gói thầu số 7 gồm xây dựng tuyến cống bao, cống đào hở, hố ga, thiết bị tách dòng, giếng (Shaft) và miệng xả ngầm. Gói thầu số 7A gồm cống đào hở, hố ga, thiết bị tách dòng. Trong quá trình tiếp nhận bàn giao đưa công trình vào vận hành đã xuất hiện các khiếm khuyết, sự cố gây ảnh hưởng đến việc quản lý vận hành, an toàn giao thông.
Tại gói thầu số 7, Trung tâm đã nhận bàn giao 26 thiết bị tách dòng, 38 giếng lớn, 19 giếng nhỏ, 1.215 m cống đào hở, 1 miệng xả ngầm và 1 bộ ống đứng.
Tại gói thầu số 7A, Trung tâm đã nhận bàn giao 33 thiết bị tách dòng, 6.831m cống đào hở. Như vậy, việc tiếp nhận các hạng mục công trình đưa vào vận hành khai thác đã hoàn tất. Trong quá trình tiếp nhận bàn giao đưa vào vận hành khai thác, tính đến thời điểm hiện nay tuyến cống bao và thiết bị tách dòng Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã xuất hiện 59 khiếm khuyết, đã khắc phục được 56 khiếm khuyết, còn lại 3 khiếm khuyết đang khắc phục. Trong đó, hệ thống thiết bị tách dòng có 24 khiếm khuyết, khắc phục được 23 khiếm khuyết, đang khắc phục 1 khiếm khuyết. Tuyến cống đào hở và hố ga có 12 khiếm khuyết, khắc phục xong 11 khiếm khuyết, đang khắc phục 1 khiếm khuyết. Giếng chính có 6 khiếm khuyết, khắc phục 5, đang khắc phục 1. Giếng phụ có 7 khiếm khuyết, đã khắc phục xong.

tin liên quan

Di dời khẩn cấp 6 hộ dân để “né” hố tử thần
Một hố tử thần dài 12 m và sâu 20 m xuất hiện tại tổ số 10, thị trấn Bằng Lũng, H.Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã “nuốt chửng” nhiều cây xanh, làm tê liệt đường giao thông đi lại giữa H.Chợ Đồn và Ba Bể.
Với những sự cố xảy ra, Trung tâm kiến nghị UBND TP chỉ đạo chủ đầu tư kiểm tra, xác định nguyên nhân, xử lý triệt để hiện tượng sụp lún tại giếng phụ số 3 (giao lộ Trường Sa – Đặng Văn Ngữ), Q.Phú Nhuận.
Trung tâm cũng đề nghị rà soát kiểm tra ống ngầm bằng camera quan sát tại 18 tuyến cống bao băng kênh còn lại từ giếng phụ sang giếng chính, cũng như thiết bị tách dòng để đánh giá lại chất lượng công trình đã thi công. Sở GTVT cần chủ trì phối hợp các sở ngành có phương án ứng cứu trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng trên tuyến cống bao và thiết bị tách dòng đường Trường Sa và Hoàng Sa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.