TP.HCM bước vào đợt cao điểm nắng nóng nhất

15/04/2012 14:39 GMT+7

(TNO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (15.4), cả nước đối mặt với thời tiết nắng nóng ở nhiệt độ trung bình 33 - 35 độ C, có nơi lên đến 37 độ C.

(TNO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (15.4), cả nước đối mặt với thời tiết nắng nóng ở nhiệt độ trung bình 33 - 35 độ C, có nơi lên đến 37 độ C.

Thời tiết oi bức nhất được ghi nhận ở các khu vực phía tây Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, với nhiệt độ có thể lên đến 37 độ C vào buổi trưa.

Tại Hà Nội, người dân phải ra đường dưới cái nóng 32 độ C. Tại TP.HCM, nhiệt độ vào khoảng 34 độ C.


Nắng nóng nên nhiều người ra đường phải "ngụy trang" như thế này - Ảnh: Nghĩa Phạm

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, cán bộ Ðài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết đây chưa phải là nhiệt độ cao kỷ lục của mùa nắng nóng. Hiện nay, Nam bộ và TP.HCM đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng nhất trong năm và còn kéo dài đến giữa tháng 5.


Tưới nước trước mặt tiền nhà để giảm bớt sức nóng tỏa ra từ mặt đường - Ảnh: Nghĩa Phạm

Những ngày qua mọi người luôn có cảm giác oi bức, khó chịu vì nhiệt độ cao xuất hiện từ sáng sớm và kéo dài đến chiều.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, tổng số giờ nắng trong ngày tại TP.HCM và khu vực Nam bộ lên đến 10 giờ/ngày. Nhiệt độ lúc 7 giờ sáng lên khoảng 30 độ C và vẫn duy trì mức này đến 17 - 19 giờ chiều.

Dự báo, nền nhiệt độ trung bình tại TP.HCM và miền đông Nam bộ trong tháng 4.2012 sẽ vào khoảng 35 - 37 độ C.

Mặt khác, mức độ bê tông hóa tại TP.HCM và các đô thị lớn khá cao nên nhiệt độ ngoài đường chắc chắn sẽ cao hơn 1 - 2 độ so với nhiệt độ đo đạc trong lều khí tượng của các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, bà Lan cho biết.


Cái nóng gay gắt giữa xa lộ Hà Nội (TP.HCM) được tăng nhiệt bởi bê tông hóa, thiếu cây xanh và giao thông dày đặc - Ảnh: Nguyên Mi

“Chưa kể nguồn nhiệt rất lớn cộng hưởng từ máy lạnh, động cơ xe và ô nhiễm khói bụi khiến thực tế nhiệt độ ngoài trời ở TP.HCM luôn duy trì ở mức 36 - 37 độ C. Đặc biệt, lượng cây xanh quá ít làm tăng cảm giác nắng nóng và oi bức. Nóng nhất là các quận trung tâm như 1, 3, 10 và 11 do có rất ít cây xanh. Còn tại xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1A, nhiệt độ có thể lên đến 39 độ C”, ông Nguyễn Minh Giám - Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ - cho biết.

Nguyên Mi

>> Ăn uống kỹ mùa nóng
>> Miền Bắc nóng 37 độ C
>> Món canh giải nhiệt
>> Nam bộ nắng nóng lên tới 37 độ C
>> Người dân TP.HCM vất vả trốn nóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.