TP.HCM: Bí thư Huyện ủy Bình Chánh được thôi việc theo nguyện vọng

Đình Phú
Đình Phú
31/07/2020 13:46 GMT+7

Sáng 31.7, Thành ủy TP.HCM tổ chức trao quyết định cán bộ chủ chốt Huyện ủy Bình Chánh.

Theo đó, ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đồng ý cho ông Nguyễn Văn Phụng, 60 tuổi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Bình Chánh được thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 1.8.2020 (xin nghỉ hưu trước khoảng 3 tháng).
Ông Trần Lưu Quang cũng trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tiếp nhận, điều động, chỉ định ông Trần Hoàng Quân, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.4 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Trần Hoàng Quân (phải) nhận quyết định giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bình Chánh

VIỆT DŨNG

Ông Trần Hoàng Quân, 50 tuổi, quê quán H.Nhà Bè (TP.HCM); trình độ thạc sĩ kiến trúc, kiến trúc sư, cử nhân luật, cử nhân kinh tế - chính trị, cao cấp lý luận chính trị.
Ông Trần Hoàng Quân có hơn 20 năm công tác tại Q.4, trong đó có hơn 5 năm giữ chức vụ Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.4.
Trước đó, UBND TP.HCM quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND Q.3 nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho ông Võ Văn Đức, Phó bí thư Quận ủy Q.3.
Ông Võ Văn Đức, 52 tuổi, quê Quảng Nam; trình độ thạc sĩ quản lý công, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND Q.3, ông Võ Văn Đức là Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Q.3. Giữa tháng 7.2020, ông Võ Văn Đức được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM công nhận giữ chức Phó bí thư Quận ủy Q.3.
TP.HCM đang tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Thời gian gần đây, TP.HCM tập trung kiện toàn nhân sự chủ chốt ở các quận, huyện, sở ngành. Theo đó, nhiều vị trí nhân sự chủ chốt được luân chuyển, bố trí nhiệm vụ mới. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.