TP.HCM: Bệnh viện Nhân dân 115 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Duy Tính
Duy Tính
13/01/2021 14:06 GMT+7

Ngày 13.1, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Ngày 13.1, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Bệnh viện Nhân dân 115.
Đến tham dự buổi lễ đón nhận danh hiệu có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, cùng lãnh đạo sở, ban, ngành TP.HCM.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức đã biểu dương thành tích xuất sắc mà bệnh viện đạt được trong thời gian qua.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị bệnh viện tiếp tục chủ động sáng tạo nâng cao chất lượng chuyên môn; ứng dụng nhiều hơn nữa các trang thiết bị hiện đại trong chẩn đoán, điều trị bệnh và đặc biệt đầu tư các trung tâm y tế chuyên sâu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. 
Theo TS.BS Phan Văn Báu, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, trong suốt 30 năm qua, bệnh viện luôn phấn đấu “vươn ra biển lớn”, với tâm huyết, dày công phấn đấu của các thế hệ lãnh đạo, viên chức, người lao động của bệnh viện.
Từ Viện quân y 115 chỉ có 200 giường bệnh, 200 nhân viên y tế, đến nay bệnh viện đã là bệnh viện hạng 1, tuyến cuối trung ương về chuyên môn và khoa học kỹ thuật, với 1.600 giường bệnh nội trú; 2.500 viên chức, người lao động.
Hiện bệnh viện có 5 chuyên khoa sâu mũi nhọn, gồm: Thần kinh, thận niệu, tim mạch, gây mê hồi sức và ung bướu. Mỗi ngày bệnh viện cấp cứu cho khoảng 350 bệnh nhân; khám và điều trị cho hơn 6.000 người bệnh…
Nhân dịp Bệnh viện Nhân dân 115 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, TS.BS Phan Văn Báu được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân; 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.