TP.HCM: Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn hoạt động lại sau 14 ngày tạm phong tỏa

16/06/2021 16:00 GMT+7

Sau 14 ngày tạm phong tỏa do có ca nhiễm Covid-19 là nhân viên khoa xét nghiệm, ngày 16.6, Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn chính thức hoạt động trở lại.

Trưa 16.6, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn (đường số 8, khu dân cư Trung Sơn, H.Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, sau 14 ngày tạm phong tỏa (7 giờ ngày 2.6 - 7 giờ ngày 16.6) bệnh viện chính thức hoạt động trở lại.
Bệnh viện đã hoàn tất toàn bộ công tác khử khuẩn, thực hiện nghiêm theo quy tắc 5K để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh cho người dân.

Bản tin Covid-19 ngày 16.6: Ngày dịch bệnh "kỷ lục" ở TP.HCM; virus len lỏi tấn công bệnh viện

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.6, Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn tạm phong tỏa do có ca nhiễm Covid-19 là nhân viên khoa xét nghiệm làm việc tại đây. Ca nhiễm này được phát hiện thông qua việc lấy mẫu, kiểm tra nhanh nội bộ nhân viên bệnh viện.
Ngay trong đêm 2.6, Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn tổ chức lấy 516 mẫu xét nghiệm đợt 1 bao gồm nhân viên bệnh viện, bệnh nhân và thân nhân, gồm cả những trường hợp tiếp xúc gần F1. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, 516 mẫu này đều cho kết quả âm tính lần 1.
Đến tối 6.6 và sáng 7.6, bệnh viện đã lấy 413 mẫu xét nghiệm đối với nhân viên, bệnh nhân và thân nhân ở bệnh viện. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, 413 mẫu xét nghiệm này âm tính lần 2 với Covid-19.

Hơn 3.600 mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Bệnh viện Đại học Y dược đều âm tính

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP.HCM đã có Bệnh viện Q.Tân Phú, Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn được gỡ phong tỏa. Còn lại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (60 nhân viên y tế nhiễm), Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (1 điều dưỡng dương tính Covid-19) đang tạm phong tỏa. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.