TP.HCM: Bắt quả tang sòng bạc tài xỉu trực tuyến tại Q.8

Trần Tiến
Trần Tiến
03/07/2020 15:22 GMT+7

Ngày 3.7, Công an Q.8 (TP.HCM) vừa triệt phá một sòng bạc tại khu dân cư Bến Lức, tạm giữ hơn 20 người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trực tuyến trên địa bàn.

Tối 2.7, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.8 (TP.HCM) bất ngờ kiểm tra một căn nhà tại khu dân cư Bến Lức. Tại đây, công an bắt quả tang hàng chục con bạc đang tham gia sát phạt tại sòng bạc bằng hình thức chơi tài xỉu trực tuyến.
sòng bạc

Tại hiện trường, công an phát hiện hơn 20 con bạc đang tham gia sát phạt

Ảnh: C.T.V

Cụ thể, Nguyễn Nhựt Quý (24 tuổi, quê Đắk Lắk), Lê Thị Thùy Linh (24 tuổi, tạm trú tại Q.9) và Dương Phạm Hồng Nhựt (29 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tổ chức đánh tài xỉu trực tuyến cho 20 con bạc.
Tại hiện trường, công an thu giữ 3 bộ máy vi tính cùng 4 tivi và bàn đặt tiền tài xỉu, đây là dụng cụ mà nhóm tổ chức trang bị để con bạc tiện theo dõi và đặt cược khi tham gia đánh bạc trực tuyến. Ngoài ra, công an còn thu giữ gần 250 triệu đồng.
Các con bạc khai nhận đã tổ chức sòng bạc trực tuyến này từ tháng 6.2020 do Ngô Văn Tăng (34 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) cầm đầu. Để phục vụ các con bạc sát phạt, Tăng thuê thêm Quý, Linh, Nhựt cùng 6 người khác hỗ trợ và trả 15 triệu đồng/ người/ tháng.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.