TP.HCM: Bắt nhóm cướp táo tợn thực hiện hàng loạt vụ cướp giữa mùa dịch Covid-19

22/06/2021 15:44 GMT+7

Để có tiền mua ma túy sử dụng, Khang cùng đàn em liên tục gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn Q.Tân Phú, Q.Bình Tân (TP.HCM). Nhóm cướp này thực hiện 2 vụ cướp ở cùng 1 tiệm tạp hóa trên địa bàn H.Củ Chi.

Ngày 22.6, Công an TP.HCM đang tạm giữ 5 nghi phạm liên quan đến các vụ cướp, cướp giật hàng loạt trên địa bàn TP.HCM trong thời gian dịch Covid-19 hoành hoành.

Nhóm cướp táo tợn thực hiện hàng loạt vụ cướp giữa lúc dịch Covid-19 hoành hành

Theo điều tra, khoảng 2 giờ 40 ngày 20.6, chị L. (35 tuổi, ngụ H.Củ Chi) đang bán tạp hóa tại nhà trên đường Tỉnh lộ 15 thì bất ngờ bị nhóm thanh niên đi xe máy dùng dụng cụ chích điện, bình xịt hơi cay tấn công.
Quá hoảng hốt, chị L. vội vã chạy vào nhà. Lúc này, một phụ nữ trong nhóm cướp lấy túi nilon chạy vào nhà chị L. lấy tiền, ĐTDĐ cùng một số tài sản khác.
Nhóm cướp thấy vậy liền bước xuống xe hỗ trợ đồng bọn tấn công, cướp tài sản của chị L. Phi vụ xong xuôi, cả nhóm lên xe tẩu thoát.
Nạn nhân sau khi bình tĩnh đã đến Công an xã Tân Thạnh Đông (H.Củ Chi) trình báo. Nạn nhân trình báo số tài sản bị mất gồm 3 ĐTDĐ, 1 dây chuyền giá 35 triệu đồng và 18 triệu đồng tiền mặt.

Khang cùng bạn gái thực hiện hàng loạt vụ cướp và cướp tài sản trên địa bàn TP.HCM

ẢNH: T.T

Nhận định đây là nhóm cướp hết sức táo tợn và manh động, Đội Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp Công an H.Củ Chi nhanh chóng truy bắt băng cướp, đảm bảo an ninh trật tự.
Đến 12 giờ 30 ngày 21.6, Đội 3 PC02 cùng Đội CSHS Công an H.Củ Chi phát hiện bằng cướp này đang trú tại khách sạn P.H thuộc xã Trung Chánh (H.Hóc Môn) nên kiểm tra, bắt giữ. Các nghi phạm gồm: Lương Minh Khang (28 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Hà Thị Kim Nguyên (27 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Lê Vũ Kiệt (biệt danh Phương, 27 tuổi, quê Tiền Giang), Võ Minh Dương (biệt danh Cu Lai, 25 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) và Nguyễn Minh Tuấn (biệt danh Cún, 28 tuổi, quê Tây Ninh).
Tất cả nghi phạm này đều nghiện ma túy, trong đó Khang có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, Nguyên có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lực lượng chức năng bắt giữ Khang cùng đồng bọn tại khách sạn ở H.Hóc Môn.

ẢNH: T.T

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 xe máy, một túi nilon chứa bột màu trắng nghi ma túy, cùng hàng loạt công cụ hỗ trợ như: bình xịt hơi cay, gậy 3 khúc, roi điện.
Tại cơ quan công an, cả nhóm khai nhận đã thực hiện 6 vụ cướp và cướp giật trên địa bàn TP.HCM, trong đó có 2 vụ cướp cùng 1 tiệm tạp hóa của chị L.; 4 vụ khác nhóm này săn mồi tại các Q.Tân Phú, Q.Bình Tân. Số tiền nhóm này kiếm được đều dùng để mua ma túy.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ cướp do nhóm 5 nghi phạm kể trên thực hiện. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.