TP.HCM: Bắt giữ nhóm chém 4 người thương vong tại Q.12

21/09/2020 14:18 GMT+7

Liên quan đến vụ mâu thuẫn dẫn đến 4 người bị chém thương vong , Công an Q.12 đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Tươi và Nguyễn Xuân Trường để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 21.9, Công an Q.12 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tươi (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Xuân Trường (24 tuổi, ngụ TP.Hải Dương) để điều tra về hành vi “giết người”. Tươi và Trường là hai nghi phạm đã dùng hung khí chém anh H.C.P. (19 tuổi, quê An Giang) tử vong cùng 3 người khác bị thương.
Trước đó, rạng sáng 20.9, anh P. cùng nhóm bạn ngồi ăn uống tại quán hải sản trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân). Cùng lúc, trong quán còn có 1 nhóm khách khác ở bàn kế bên, trong đó có 2 cô gái trẻ.
Trong lúc ăn uống, nhóm anh P. đã chọc ghẹo 2 cô gái này, làm một cô bực tức gọi điện cho bạn trai là Nguyễn Văn Tươi. Nghe vậy, Tươi lấy 1 cây mã tấu và 1 cây gậy bóng chày rồi rủ theo Nguyễn Xuân Trường đến quán.
Đến nơi, Tươi vào nói chuyện với P. rồi hai nhóm xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát; nhóm P. bỏ chạy.
Anh P. chạy đến khu vực một bãi xe thuộc khu phố 5 (P.Tân Thới Nhất, Q.12) cách đó vài trăm mét để lẩn trốn. Tươi và Trường đi xe máy đuổi theo. Trường cầm hung khí chém vào vùng thái dương làm anh P. gục tại chỗ. Nghe ồn ào một số người trong bãi xe ra xem, Tươi và Trường tưởng là đồng bọn với anh P. nên tấn công khiến 3 người bị thương.
Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh P. đã tử vong sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.