TP.HCM: Bắt giữ người phụ nữ trốn truy nã gần 10 năm

Trần Tiến
Trần Tiến
11/01/2021 20:41 GMT+7

Thắm bị Công an H.Lập Thạch (Vĩnh Phúc) truy nã về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' từ năm 2011. Qua gần 10 năm trốn truy nã, Thắm bị Công an Q.1 (TP.HCM) phát hiện, bắt giữ.

Ngày 11.1, Công an Q.1 (TP.HCM) đã bàn giao Nguyễn Thị Hồng Thắm (38 tuổi, quê Vĩnh Phúc) cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục xử lý. Thắm là bị can đang bị Công an H.Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ ngày 25.8.2011.

Nguyễn Thị Hồng Thắm tại cơ quan công an

Ảnh: T.T

Trước đó, ngày 7.1, Công an P.Bến Thành (Q.1) đã phát hiện Thắm đang trú tại khách sạn trên đường Phạm Hồng Thái nên kiểm tra, đưa người này về làm việc.
Thời điểm kiểm tra, Thắm dùng giấy tờ giả và không thừa nhận tên thật. Tuy nhiên, qua đấu tranh và bằng những chứng cứ cụ thể, Thắm đã thừa nhận. Công an Q.1 sau đó phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tiến hành kiểm tra xác minh lai lịch, xử lý theo quy định của pháp luật.
Được biết, Thắm bỏ trốn khỏi nơi cư trú đã lâu. Bị can trốn lệnh truy nã trước đó đã lưu trú tại tỉnh Khánh Hòa một thời gian, khi đến trú tại khách sạn tại Q.1 không lâu thì bị công an bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.