TP.HCM: Bắt giữ cặp vợ chồng “hờ” cướp giật tài sản

Trần Tiến
Trần Tiến
07/08/2020 20:21 GMT+7

Ngày 7.8, Công an Q.7 (TP.HCM) đang hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Thế Dũng (24 tuổi, ngụ Q.7) và Lê Ngọc Thùy (25 tuổi, ngụ Q.10) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 1.2, bà N.T.K (59 tuổi, ngụ Q.7) đứng nói chuyện với hàng xóm trước căn nhà thuộc P.Tân Thuận Đông (Q.7, TP.HCM). Thời điểm này, một nam thanh niên điều khiển xe máy BS 53S7 - 1543 chở theo một nữ và 2 đứa trẻ, áp sát, cướp giật dây chuyền trên cổ bà K. Nạn nhân bị kéo lê nhiều mét gây thương tích.
Nghe tiếng la của người hàng xóm, ông Th. (47 tuổi, ngụ Q.7) chạy đến đạp ngã xe tên cướp. Tên cướp giật vội đứng dậy phóng xe tẩu thoát, người nữ và 2 đứa trẻ bị người dân giữ lại, đưa về trụ sở công an.

Người phụ nữ bị cướp giật dây chuyền, kéo lê trên đường

Tại cơ quan công an, người nữ này khai tên Thùy, còn tên tẩu thoát là Dũng.
Do Thùy đang nuôi con nhỏ nên cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh, chờ xử lý sau. Tuy nhiên, sau đó Thùy cùng Dũng bỏ trốn.
Đến ngày 6.8, Công an Q.7 (TP.HCM) đã bắt giữ cả hai. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp giật. Cả hai chung sống với nhau như vợ chồng. Riêng chiếc xe gây án, Dũng đã bán với giá 2 triệu đồng sau vụ cướp giật nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.