TP.HCM: Bắt giữ băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi hành khách trên xe buýt

Trần Tiến
Trần Tiến
29/07/2019 15:34 GMT+7

Ngày 29.7, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đang mở rộng điều tra đường dây chuyên dàn cảnh để móc túi, trộm tài sản của khách trên các tuyến xe buýt tại TP.HCM.

Các nghi phạm trong đường dây móc túi này gồm Vũ Văn Tú (biệt danh Út, 57 tuổi), Trần Văn Thành (biệt danh Tèo, 47 tuổi), Lương Đức Thành (61 tuổi, sống lang thang), Nguyễn Thị Thủy (50 tuổi) và Nguyễn Thị Hiền (49 tuổi, em ruột Thủy, quê Thừa Thiên - Huế).

Trước đó, sáng 22.7, sau khi thực hiện trót lọt hai vụ dàn cảnh, trộm cắp tài sản trên xe buýt tại TP.HCM, băng nhóm này bị trinh sát Q.Bình Thạnh bắt giữ.

Theo điều tra, băng nhóm này hoạt động từ tháng 6.2019, do thiếu tiền tiêu xài, hai chị em Thủy, Hiền và Tú rủ thêm Tèo (Trần Văn Thành), Lương Đức Thành lập nhóm trộm cắp tài sản, mục tiêu là khách tại các tuyến xe buýt. Trong đó, Hiền và Tú có nhiệm vụ dàn cảnh xô đẩy khách, Thủy có nhiệm vụ móc túi, trộm tài sản.

Khoảng 4 giờ 30 ngày 22.7, tại Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh), cả nhóm phát hiện chị Th. (20 tuổi, quê Gia Lai) bỏ điện thoại trong túi áo khoác định lên xe buýt số 8 liền bám theo. Lúc này, Tú và Hiền dàn cảnh áp sát, xô đẩy chị Th., Thủy nhân lúc nạn nhân mất cảnh giác liền móc túi lấy điện thoại di động rồi lập tức xuống xe.

Tiếp tục phục kích tại trạm xe buýt dưới chân cầu Bình Triệu, cả nhóm phát hiện chị L.H.N.T (27 tuổi, quê Khánh Hòa) bỏ ĐTDĐ trong túi quần nên áp sát dàn cảnh để Thủy tiếp cận móc túi trộm tài sản. Trót lọt phi vụ, cả nhóm định phân chia tài sản thì bị trinh sát Q.Bình Thạnh tóm gọn.

Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an cho biết nhiều khả năng băng nhóm móc túi này đã gây ra hàng loạt vụ dàn cảnh trộm tài sản trên xe buýt trước đó. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.