TP.HCM: Bắt giữ 2 nghi phạm trộm dùng súng chống trả công an

Trần Tiến
Trần Tiến
09/11/2020 11:48 GMT+7

Khi phát hiện nam thanh niên đi xe máy đến trụ ATM rút tiền, hai nghi phạm liền tiếp cận trộm xe nhưng bất thành. Trong lúc bị lực lượng chức năng truy đuổi, một nghi phạm bắn súng chống trả.

Ngày 9.11, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Trần Văn Phước (30 tuổi) và Đặng Văn Thơ (29 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản” và dùng súng chống trả lực lượng truy đuổi.
Thông tin ban đầu, tối 4.11, Phước và Thơ rủ nhau đi trộm tài sản trên địa bàn Q.Thủ Đức. Khi đến trước cây ATM trên đường số 6 (P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức), cả hai phát hiện anh V.V.N (20 tuổi) để xe máy trước trụ ATM để rút tiền liền tiếp cận. Lúc này, Phước dừng xe đứng cảnh giới, Thơ đi bộ đến dùng đoản bẻ khóa trộm xe.
súng

Khẩu súng thu được khi bắt giữ hai nghi can trộm

ẢNH: T.T

Tuy nhiên, do xe có hệ thống chống trộm nên hú còi inh ỏi khiến cả hai hoảng hốt bỏ chạy.
Phát hiện vụ việc, tổ trinh sát thuộc Công an Q.Thủ Đức và Công an P.Linh Chiểu truy đuổi. Thấy bị bám sát, một trong hai nghi phạm bắn 3 phát súng về phía lực lượng, rất may không ai bị thương.

Dụng cụ "hành nghề" của 2 nghi phạm

ẢNH: T.T

Tổ trinh sát đã kịp thời khống chế cả 2 nghi phạm và đưa về trụ sở. Công an đã thu giữ 1 khẩu súng Rulo, 6 viên đạn, 12 cây đoản, 1 bình xịt hơi cay cùng 1 ná thun. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội và khai đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.