TP.HCM bắn pháo hoa ở 4 điểm mừng năm mới

31/12/2017 06:39 GMT+7

Ngày 30.12, bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết được sự đồng ý của Chính phủ, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm dịp Tết dương lịch 2018, gồm:

1 điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (Q.2); 3 điểm tầm thấp: công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), địa đạo Củ Chi (H.Củ Chi), quảng trường Rừng Sác (H.Cần Giờ). Thời gian bắn từ 0 giờ - 0 giờ 15 ngày 1.1.2018.
Dịp Tết Mậu Tuất 2018, TP tổ chức bắn pháo hoa 6 điểm, gồm: 1 điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (Q.2) và 5 điểm tầm thấp: công viên văn hóa Đầm Sen, địa đạo Củ Chi, quảng trường Rừng Sác, khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba Giồng (H.Hóc Môn) và tại H.Nhà Bè. Thời gian bắn từ 0 giờ - 0 giờ 15 ngày 16.2.2018 (đêm giao thừa). Tất cả những điểm bắn pháo hoa đều được tổ chức bằng kinh phí xã hội hóa. Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.